Chủ tịch văn phòng Tổng thống Yemen bị bắt cóc

Thứ Bảy, 17/01/2015, 22:07
Một quan chức Văn phòng Tổng thống Yemen đã bị bắt cóc ngay tại trung tâm Thủ đô Sanaa.

Các quan chức an ninh Yemen cho biết một số kẻ có súng đã bắt cóc ông Ahmed bin Mubara cùng 2 cận vệ khi ông đang đi trên đường vào vào sáng hôm nay, thứ Bảy (17/1).

Ông Mubarak, 46 tuổi là một chính trị gia trẻ tuổi nhất Yemen, trước đây ông từng làm doanh nhân, hiện đang giữ chức Tổng thư ký ủy ban đối thoại quốc gia về chuyển đổi chính trị.

Ông Ahmed bin Mubara.

Theo hãng tin AP (Mỹ) Sự nghiệp chính trị của ông bắt đầu từ cuộc nổi dậy đầy bạo lực và thương vong do Washington hậu thuẫn kéo dài 1 năm lật đổ Tổng thống Ali Abdullah Saleh.

Tháng 10 năm ngoái Tổng thống Yemen đương quyền đề cử ông Mubarak vào chức vụ Thủ tướng, nhưng bất thành sau khi nhóm phiến quân Houthis lên tiếng phản đối và kích động bạo loạn.

Cũng trong ngày hôm nay, hàng ngàn người có mặt ở Trung tâm thủ đô Sanaa tổ chức biểu tình theo lời kêu gọi của các tổ chức dân sự phản đối phiến quân Shiite. Họ đi qua văn phòng Bộ quốc phòng Yemen hô vang: “Đấu tranh chống lại Houthis. Đấu tranh chống khủng bố.”

Hiện nhóm bắt cóc chưa đưa ra yêu cầu tiền chuộc hoặc bất kỳ yêu cầu nào đối với các nhà chức trách Yemen.


Phạm Trúc
.
.
.