Chìa khóa giải quyết khủng hoảng nước ở châu Á

Thứ Sáu, 15/10/2010, 11:10
Những nghiên cứu mới được công bố ở "Hội nghị của ADB và các đối tác 2010 - Nước: Khủng hoảng và Lựa chọn" do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức ngày 14/10 cho thấy, các thành phố phát triển nhanh ở châu Á phải hạn chế một cách quyết liệt tình trạng thất thoát nước và tiếp nhận các hệ thống phân phối và xử lý nước tốt nhất.

600 chuyên gia trong lĩnh vực nước và các nhà hoạch định chính sách từ khắp nơi trên thế giới về dự hội nghị đều cho rằng, viêc khai thác nước đã qua sử dụng sẽ giúp giảm nhẹ nhu cầu vận chuyển khối lượng lớn nước ở vùng xa xôi; và với việc tiêu thụ năng lượng thấp hơn so với khử muối và tăng việc chấp nhận từ người dân, thị trường tái sử dụng nước hy vọng sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân.

Nghiên cứu này khảo sát kinh nghiệm của  những dự án tái sử dụng nước quy mô lớn trên toàn thế giới, tập trung vào chương trình NEWater của Singapore. Chương trình này đã dần dần giành được sự chấp nhận từ phía dân chúng kể từ khi xây dựng những cơ sở hạ tầng đầu tiên xử lý nước thải năm 2003 và hiện nay có thể cung cấp tới 30% nhu cầu nước của toàn bộ đảo quốc này.

Các kết quả nghiên cứu cho thấy, thất thoát nước do rò rỉ, thu gom không hiệu quả, bị trộm cắp và các nguyên nhân khác chiếm từ 30% đến 60% lượng nước đầu vào từ các cơ sở hạ tầng, hay 29 tỉ mét khối nước một năm, tương đương với 9 tỉ USD.

Những thất thoát này do nhiều yếu tố từ việc thiếu đầu tư kinh niên cho tới năng lực quản lý và kỹ thuật yếu kém, và chủ yếu là do khả năng tự quản lý kinh doanh còn thiếu hoặc không hiệu quả. Những vấn đề này đã trở nên tồi tệ hơn do giá nước thấp, khiến cho nhiều cơ sở hạ tầng không thể tồn tại được do vấn đề tài chính, làm suy yếu dịch vụ và phạm vi cung ứng nước. Việc giảm nước hao phí xuống còn một nửa sẽ giúp 150 triệu người dân đô thị được sử dụng nước an toàn

H.C.
.
.
.