Pháp triển khai hạm đội tàu sân bay đến Iraq chống IS

Thứ Hai, 23/02/2015, 18:15
Pháp đã triển khai một tàu sân bay đến vịnh Ba Tư để tăng cường sức mạnh quân sự của nước này trong hoạt động vũ trang chống các phần tử khủng bố IS ở Iraq.
Tổng thống Francois Hollande đã đưa ra tuyên bố sau những ngày xảy ra các vụ tấn công đẫm máu mà IS thực hiện tại thủ đô Paris vào tháng trước rằng, Pháp sẽ điều tàu sân bay Charles de Gaulle đến Trung Đông hiệp đồng tác chiến chặt chẽ với liên quân do Mỹ dẫn đầu.

Một quan chức quân đội Pháp cho biết các chiến đấu cơ bắt đầu thực thi nhiệm vụ từ Charles de Gaulle từ ngày thứ hia, 23/2, và Bộ trưởng Quốc phòng Jean Yves Le Drian đã thị sát tàu sân bay này.

Tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp. (Ảnh: Reuteurs/RT).

Phát đã trở thành thành viên tích cực nhất trong lực lượng liên quân vì thường xuyên tiến hành không kích tiêu diệt các phần tử khủng bố IS ở Iraq.

Truyền thông Pháp đưa tin có khoảng 2.000 quân nhân nước này đang làm nhiệm vụ trên tàu sân bay được hộ tống bởi một tàu ngầm, một tàu khu trục phòng không hạng nhẹ và một tàu khu trục chống tàu ngầm của Anh.

Ngọc Bích (Theo AP)
.
.
.