Yêu cầu phóng thích vô điều kiện các con tin người Nhật Bản

Thứ Tư, 21/01/2015, 16:19
Ngày 20/1, Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Ban Ki Moon đã kêu gọi phóng thích vô điều kiện 2 con tin người Nhật Bản đang bị một đối tượng tự xưng là thành viên của tổ chức khủng bố IS giữ để đòi khoản tiền chuộc trị giá 200 triệu USD.

Stephane Dujarric, phát ngôn viên Tổng thư ký Liên hợp quốc nói với phóng viên báo chí quốc tế trong một cuộc họp báo rằng: Ông Ban Ki Moon, Tổng thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh “vô cùng quan ngại về số phận của 2 con tin” đồng thời cũng lo lắng cho “số phận tất cả những người đang bị các nhóm vũ trang cực đoan giam cầm ở Iraq và Syria kêu gọi phóng thích tất cả các con tin ngay lập tức và “việc đó phải được thực hiện vô điều kiện.”

Trong một đoạn video được đăng trên mạng internet vào ngày hôm qua, kẻ tự xưng là thành viên IS đe dọa sẽ giết 2 công dân Nhật Bản gồm: Haruna Yakawa và Kenji Goto, trừ khi nhận được khoản tiền chuộc 200 triệu USD trong thời hạn 72 giờ.

Trong phát biểu với Tổng thống Fatah al Sisi nhân chuyến thăm cấp nhà nước đến Ai Cập, Thủ tướng Nhật Bản, ông Shinzo Abe cam kết sẽ hỗ trợ 200 triệu USD giúp các quốc gia Trung Đông chống lại tổ chức khủng bố IS. Người đứng đầu chính phủ Nhật Bản nhấn mạnh số tiền đó nhằm hỗ trợ những người tị nạn đến từ Iraq và Syria.
Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố nhiệm vụ giải thoát cho con tin được ưu tiên hàng đầu.
Phạm Trúc
.
.
.