Nigeria:

‘IS châu Phi’ thảm sát tàn bạo 2 ngôi làng, giết ít nhất 42 dân thường

Thứ Năm, 25/06/2015, 16:05
Ngày 24/6, phiến quân Boko Haram ( còn gọi là Nhà nước Hồi giáo châu Phi ( IS))  ở Nigeria đã tấn công vào hai ngôi làng ở bang Borno, vùng tây bắc đất nước, đã giết hại ít nhất 42 dân thường.

30 tay súng đi moto và xe tải đã tấn công điên loạn vào hai làng  Debiro Biu và Debiro Hawu- phía cơ quan an ninh địa phương xác nhận, đã có ít nhất 40 dân thường bị tử vong.

Một cư dân địa phương trốn thoát sau vụ thảm sát cho rằng, phiến quân cũng cướp bóc và đốt phá nhiều cửa hàng, nhà cửa của người dân. “ Chúng tấn công ngôi làng Debiro Hawu  lúc 12h trưa, bắn phá liên lục, 22 cư dân không đủ nhanh để thoát thân nên đã thiệt mang”. Sau đó, chúng tràn sang làng Debiro Biu, sát hại 20 người dân khác.

Boko Haram tấn công và đốt phá ngôi làng Gubio, bang Borno hôm 29/5. Ảnh: Press TV.

Trước đó một ngày, hàng chục người đã chết ở vùng tây bắc Nigeria khi hai bé gái đánh bom cảm tử ở quận Gujba, thành phố Damaturu, bang Yobe.

Nhóm phiến quân đã tăng cường các cuộc tấn công kể từ khi Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari, một cựu tướng quân đội lên nắm quyền vào ngày 29/5. Ông Buhari, đã tuyên bố, sẽ tiêu diệt tận gốc Boko Haram.

Nguyễn Minh ( Theo Press TV)
.
.
.