Trung Quốc: Nổ lớn tại Thiên Tân, hàng trăm người thương vong

Thứ Năm, 13/08/2015, 10:24
Hai vụ nổ liên tiếp tại khu vực cảng Thiên Tân, Trung Quốc vào đêm 12/8 đã khiến 17 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

BBC đưa tin vụ nổ đầu tiên xảy ra vào khoảng 23h30 giờ địa phương(15h30 GMT) kéo theo một vụ nổ sau đó ít phút. Dư chấn có thể được cảm nhận từ khoảng cách hàng km.

Những chiếc xe bốc cháy sau vụ nổ tại quận Binhai thành phố Thiên Tân Trung Quốc, ngày 13/8/2015. Ảnh: Reuters.
Một chiếc xe bị phá huỷ trong khu vực xảy ra vụ nổ. Ảnh Reuters.

Cơ quan China Earthquake Networks Centre cho biết, cường độ của vụ nổ đầu tiên tương đương 3 tấn thuốc nổ TNT, trong khi vụ thứ 2 là khoảng 21 TNT.

Nhân viên cứu hộ trong một chiếc xe van có mặt gần khu vực xảy ra vụ nổ. Ảnh: Reuters.

Đài CCTV cho biết, một lô hàng thuốc nổ đã phát nổ trong khu cảng. Trong khi đó, theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi tập trung các nỗ lực để giải cứu nạn nhân.

Những xe cứu hỏa nối đuôi nhau đến khu cảng container nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh Reuters.
Vụ nổ khiến rất nhiều người tại các khu vực xung quanh chấn động. Ảnh: Reuters.
Đến khi trời sáng, các đám cháy vẫn chưa hoàn toàn bị dập tắt. Ảnh: EPA
Một tòa nhà chứa xe hơi bị phá hủy gần như hoàn toàn bởi vụ nổ. Ảnh: EPA.
Khu ký túc xá của công nhân cảng cũng bị phá hủy. Ảnh: BBC
Lửa vẫn tiếp tục cháy. Ảnh: EPA.
Vụ nổ tạo ra một quầng lửa lớn tại thành phố Thiên Tân. Ảnh: AP.
Bình Nguyễn(theo BBC)
.
.
.