Thái Lan: Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra bị cấm hoạt động chính trị 5 năm

Thứ Sáu, 23/01/2015, 23:26
Ngày 23/1, Hội đồng lập pháp quốc gia Thái Lan (NLA) đã chính thức buộc tội cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra vì liên quan đến chương trình trợ giá gạo. Thậm chí, các công tố viên còn đang tính đến việc truy tố bà Yingluck Shinawatra với mức án phạt đề nghị là 10 năm tù giam.

Phán quyết được đưa ra sau khi NLA bỏ phiếu với 190 phiếu ủng hộ và 18 phiếu phản đối. Điều này cũng có nghĩa là cựu Thủ tướng Thái Lan sẽ bị cấm tham gia chính trường trong 5 năm và không thể tranh cử trong cuộc tuyển cử vào năm 2016. Phát biểu trước NLA hôm 22/1, bà Yingluck Shinawatra vẫn bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến chương trình trợ giá gạo.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. (ảnh: Reuters)

Cựu Thủ tướng cho rằng, việc luận tội bà là bất hợp pháp vì hành động này không có cơ sở hiến pháp và xâm phạm các quyền cơ bản của bà, đồng thời kêu gọi NLA đưa ra một phán quyết công bằng.

Chu Nguyễn (Theo Bloomberg)
.
.
.