Tên thiếu nữ dám đương đầu khủng bố được đặt cho tiểu hành tinh mới

Thứ Hai, 13/04/2015, 12:48
"Giới thiên văn hiếm khi lấy tên phụ nữ đặt cho tiểu hành tinh. Khi NASA (Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ) lấy tên của Malala để đặt cho thiên thạch 316201, đó là một vinh hạnh lớn"- Mainzer, nhà thiên văn học thuộc Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (SLP), Mỹ viết trên blog của Quỹ Malala.

Malala Yousafzai, 17 tuổi, chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2014. Malala Yousafzai trở thành người trẻ nhất đoạt giải thưởng danh giá này. Giải nhằm vinh danh những người đẩy mạnh tình đoàn kết giữa các quốc gia, giải trừ hoặc hạn chế vũ trang, tổ chức các hội nghị hòa bình.

Malala Yousafzai.

Thiếu nữ Pakistan này bắt đầu vận động các bé gái tới trường từ khi em mới 11 tuổi, bất chấp những tên khủng bố đe dọa sát hại em và người thân.

Vào năm 2012, Malala nhiều lần suýt chết vì hành động ám sát do phiến quân Taliban thực hiện. Sau đó, cả thế giới biết những hoạt động dũng cảm của Malala. Em cũng bị những kẻ khủng bố hủy hoại khuôn mặt và phải sang châu Âu phẫu thuật lại.

Thiên thạch 316201 nằm trong vành đai chính giữa sao Hỏa và sao Mộc. Tiến sĩ Amy Mainzer là người phát hiện ra nó- International Business Times đưa tin. Theo Mainzer, đường kính của 316201 vào khoảng 4 km. Nó xoay quanh mặt trời theo chu kỳ 5,5 năm và bóng tối phủ khắp bề mặt của hành tinh này.

Nguyễn Minh (theo AP)
.
.
.