Philippines: Lật phà ngoài khơi, 36 người thiệt mạng

Thứ Năm, 02/07/2015, 17:41
Ngày 2/7, lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết một chiếc phà đã bị lật ngoài khơi miền Trung nước này khiến ít nhất 36 người thiệt mạng.

Theo chính quyền địa phương khi gặp nạn chiếc phà chở theo 173 hành khách và 16 thuỷ thủ đoàn. Lực lượng bảo vệ bờ biển và cảnh sát cho rằng có khoảng 118 người sống sót và 19 người hiện vẫn còn mất tích.

Công tác cứu hộ các nạn nhân gặp nạn. Ảnh: CNN.

Chiếc phà chìm gần cảng của thành phố Ormoc trên đảo Camotes tại tỉnh miền trung Cebu, thời tiết xấu khiến biển động rất mạnh.

Richard Gordon, chủ tịch hội Chữ Thập đỏ Philippines cho biết nguyên nhân lật thuyền có thể vì những cơn gió lớn. Ông Gordon cũng tuyên bố các nhân viên của hội Chữ Thập đỏ Philippines đang tập trung tại bến cảng ở Ormoc phát thức ăn và chăn ấm cho những người bị nạn.

Địa điểm chiếc phà gặp nạn. Ảnh: CNN.

Philippine là đất nước có tới 7.100 hòn đảo và việc giao thông trên đường biển là rất phổ biến, tuy nhiên tình trạng mất an toàn vẫn còn khá cao.

Bình Nguyễn (theo CNN,Reuters)
.
.
.