Pháp tưng bừng kỷ niệm ngày Quốc khánh

Thứ Tư, 15/07/2015, 14:19
Năm nay, để kỷ niệm 224 năm ngày Quốc khánh (14/7), Pháp đã tưng bừng tổ chức một lễ diễu binh hoành tráng tại Đại lộ Champs-Elysees với sự tham gia lần đầu tiên của đội đặc nhiệm RAID.


Đội hình bay của Không quân Pháp tạo 3 màu biểu trưng cho quốc kỳ nước này.
Bốn chiến đấu cơ Rafale C thuộc Không quân pháp tham gia buổi lễ kỷ niệm 224 năm ngày Quốc khánh.
Tổng thống Pháp Francois Hollande tham dự buổi lễ diễu binh.
Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto (giữa) và Bộ trưởng Tài chính Pháp Michel Sapin đặt hoa tưởng niệm trước mộ Chiến sĩ Vô danh tại Khải Hoàn Môn (Arc de Triomphe) ở Paris.
Đại tướng Herve Charpentier (trái) cùng Bộ trưởng Tài chính Michel Sapin, Đệ nhất Phu nhân Mexico Angelica Rivera và Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto tại Khải Hoàn Môn.
Tổng thống Francois Hollande và Đô đốc Edouard Guillaud, Tham mưu trưởng Quốc phòng tại buổi lễ diễu binh.
Đại lộ Champs-Elysees trong ngày kỷ niệm Quốc khánh.
Quân đội Mexico tham gia buổi lễ diễu binh.
Đội Ngự lâm Cộng hòa của Tổng thống Pháp.
10. France8: Xe tăng đi qua đại lộ Champs-Elysees.
Các học viên thuộc Học viện Quân sự Heroic Mexico.
Các sĩ quan thuộc Trường Quân sự đặc biệt Saint Cyr, Pháp.
Các binh sĩ Trung đoàn Spahis 1 của quân đội Pháp.
Các binh sĩ của Quân đoàn Lê dương Pháp (French Foreign Legion).
Đội xe mô tô của cảnh sát quốc gia Pháp.
Binh sĩ của Trung đoàn pháo binh Parachute 35.
Quang cảnh đại lộ Champs-Elyseés chụp từ một máy bay C-135FR của Không quân Pháp.
Khổng Hà
.
.
.