Nổ bom liên hoàn ở Thái Lan, 3 người chết, 14 người bị thương

Thứ Sáu, 18/09/2015, 10:15
Tối 17/9, đã xảy ra bốn vụ đánh bom liên tiếp xảy ra ở huyện Rangae, tỉnh miền Nam Narathiwat, Thái Lan, làm 3 người thiệt mạng, gồm 2 dân thường và 1 cảnh sát; và 14 người bị thương.

Giới chức địa phương cho biết, một khu chợ, đền Wat Sanghasittharam, bưu điện Rangae và một quán Bar Karaoke là những mục tiêu đánh bom. Các con đường gần hiện trường đã bị cảnh sát phong tỏa để phục vụ cho công tác điều tra.

Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu ở tỉnh Narathiwat. Ảnh: Bangkok Post.

Người phát ngôn cảnh sát Thái Lan Prawut Thavornsiri cho biết, vụ đánh bom kép được thực hiện ở gần đền Sangkhasithitharam. Vụ thứ 2 là vụ đánh bom xe. Quả bom được giấu trong kín trong chiếc xe máy gần hiện trường vụ đánh bom thứ nhất và được kích nổ, làm thiệt mạng 1 sĩ quan cảnh sát và 1dân thường, làm bị thương một số người.

Vụ nổ thứ 3 xảy ra ngay trước trụ sở hợp tác xã Tanyongmas khi một tốp cán bộ kiểm lâm đi qua, còn vụ thứ tư diễn ra trước cổng một chi nhánh của công ty viễn thông Thái Lan. Tất cả các địa điểm này đều thuộc xã Tanyongmas.

Kim Linh (theo Bangkok Post)
.
.
.