Nhìn lại thảm họa kép tại Nhật Bản 4 năm trước

Thứ Tư, 11/03/2015, 19:45
Ngày 11/3/2011, một trận động đất 9 độ Richter và sau đó là các đợt sóng thần có 10 m đã tàn phá một vùng rộng lớn đông bắc Nhật Bản cướp đi hơn 16.000 sinh mạng, hàng ngàn người khác vẫn còn mất tích.

Động đất và sóng thần đã làm hỏng hệ thống làm lạnh tại 4 lò phản ứng của Fukushima I, kéo theo cuộc khủng hoảng hạt nhân tồi tệ nhất kể từ vụ nổ nhà máy Chernobyl năm 1986. Chính phủ Nhật Bản đã phân bổ ngân sách 25 nghìn tỷ yen (250 tỷ USD) cho kế hoạch tái thiết 5 năm ở các vùng trung tâm thảm họa.

Trận động đất có cường độ 8,9 độ richter đã tạo ra cơn sóng thần khủng khiếp cao tới hơn 10 tấn công một loạt thành phố ven biển ở vùng đông bắc Nhật Bản. Trong ảnh là cơn sóng thần đang tràn vào thành phố Miyako từ của sông Iwate vào ngày 11/3/2011.
Vùng ven biển tại Iwanuma, tỉnh Miyagi khi cơn sóng khổng lồ tràn tới ập tới.
Mọi thành quả của con người dường như đều bé nhỏ so với sức mạnh tự nhiên.
Nhà bị quét bởi sóng thần ở thành phố Natori .
Quang cảnh sân bay Sendai khi sóng thần "viếng thăm".
Sóng thần tạo các xoáy nước khổng lồ tại thành phố Iwaki city, tỉnh Fukushima
Những tòa nhà vỡ vụn dưới sức mạnh của trận sóng thần cao 10m, thành phố Iwaki ngày 11/3/2011.
Cơn sóng thần khổng lồ nhấn chìm một khu vực dân cư tại tại Natori tỉnh Miyagi, đông bắc Nhật Bản.
Nhà máy điện nguyên tử Hirono tại thị trấn Hirono tỉnh Fukushima vào ngày 11/3/2011.
Đống đổ nát từ một tòa nhà sụp đổ sau cơn sóng thần tại tỉnh Ibaragi .
Khói bốc lên từ một khu vực bị ngập lụt sau trận sóng thần tại Fukushima.
Sóng thần "đưa" những ngôi nhà, xe hơi từ thành phố Kesennuma ra biển
Chính phủ Nhật Bản đã huy động cả quân đội tham gia công tác cứu hộ sau thảm họa.
Một chiếc tàu chở hàng bỗng nhiên nằm trơ chọi trong một khu dân cư tại Kesennuma sau trận sóng thần ngày 11/3.
Một máy bán hàng tự động trên một ruộng lúa tại Minamisoma in Fukushima ngày 21/9/2013. Cơn sóng thần 2 năm trước đã đưa nó tới đây.
Các nhân viên của tập đoàn TEPCO với bộ quần áo bảo hộ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ngày 10/3/2014. Lò phản ứng số 5 tại nhà máy này đã hư hỏng nặng trong trận sóng thần và sau đó một thảm họa hạt nhân cũng bắt đầu từ đây.
Khu nhà ở tạm thời của những người dân di tản từ Okuma- một khu vực bên cạnh nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi vào ngày 17/2/2015, 4 năm sau thảm họa kép.
Sau thảm họa kép, Nhật Bản đã cho xây dựng các con đê chắn để chống sóng thần như tại tỉnh Iwaki, tỉnh Fukushima, ảnh chụp 16/9/2013.
Bình Nguyễn (theo Reuters)
.
.
.