Nhà Trắng và văn phòng Thượng viện bị đe dọa đánh bom

Thứ Tư, 10/06/2015, 11:40
Tin từ hãng BBC cho hay, hôm 9/6, một phần Nhà Trắng và tòa nhà văn phòng của Thượng viện đã được đặt trong tình trạng báo động sau khi lực lượng an ninh nhận được điện thoại đe dọa đánh bom.

Cụ thể, các nhân viên trong văn phòng báo chí của Nhà Trắng và văn phòng Thượng viện Dirksen được sơ tán ngay lập tức.

Nhiều hãng truyền hình Mỹ đã cho đăng tải các cảnh quay cho thấy hàng lượt người đang chạy ra ngoài theo sự chỉ dẫn của nhân viên an ninh.

Các nhà báo đang tham dự cuộc họp báo qua truyền hình cũng được yêu cầu phải sơ tán và chỉ trở lại phòng họp sau đó 30 phút khi tình hình được xác nhận là an toàn.

Cuộc họp báo qua truyền hình tại phòng báo chí Nhà Trắng bị gián đoạn gần 1 tiếng đồng hồ. (ảnh: APTN)
Các nhân viên an ninh đang hướng dẫn cách sơ tán. (ảnh: Getty Imagine)
An ninh được thắt chặt tại Nhà Trắng. (ảnh: AP)

Các nhân viên trong văn phòng báo chí của Nhà Trắng và văn phòng Thượng viện Dirksen được sơ tán ngay lập tức sau khi có báo động bom. (ảnh: AP).

Phòng họp báo trống không sau khi có lệnh sơ tán. (ảnh: CNN)

Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cho biết, có kẻ đã gọi điện đến Sở cảnh sát Washington, báo là có bom trong văn phòng báo chí và văn phòng Thượng viện.

Trước đó, cơ quan mật vụ Mỹ cũng nhận được cảnh báo về khả năng đánh bom tại trụ sở Quốc hội và đồn cảnh sát trên đồi Capitol. Hiện chưa rõ các mối đe dọa này có liên quan đến nhau hay không.

S.Thương (Theo BBC)
.
.
.