Nga, Pháp, Đức và Ukraine tổ chức Hội nghị 4 bên giải quyết khủng hoảng

Thứ Hai, 09/02/2015, 12:40
Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp François Hollande, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Tổng thông Nga Vladimir sẽ gặp nhau vào Thứ Tư (11/2) trong tuần này tại thủ đô Minsk, Cộng hòa Belarus để bàn cách giải quyết khủng hoảng Ukraine.
Cuộc họp 4 bên đã được thống nhất sau khi lãnh đạo của các quốc gia hội đàm qua điện thoại hôm Chủ nhật (8/2).
Từ trái qua phải, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Poroshenko, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande.

“Chúng tôi có kế hoạch sẽ gặp nhau vào Thứ  tư (11/2), nếu khi đó chúng tôi đạt được sự đồng thuận, thì đó là do chúng tôi đã thảo luận kỹ trong những ngày vừa qua,” ông Vladimir Putin xác nhận.

Trong một tuyên bố phát đi từ Kiev, Tổng thống Uktaine cho biết quá trình đã được thống nhất qua trao đổi điện thoại trong ngày 8/2 và các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ hội đàm ở thủ đô Belarus để hướng dến một “lệnh ngừng bắn nhanh chóng và vô điều kiện.”

Phạm Trúc
.
.
.