Mưa lớn ở Philippine, 8 người thiệt mạng

Thứ Hai, 13/07/2015, 16:01
Ngày 13/7, Cơ quan cứu trợ thiên tai Philippine cho biết, những cơn mưa lớn tại nước này đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng.

Ông Alexander Pama, người đứng đầu Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai Philippine cho biết, có 4 ngư dân bị mất tích tại thị trấn Bolinao khi thuyền của họ bị sóng đánh vỡ, 9 người khác được 1 chiếc tàu cứu. Ngoài ra còn có 8 người bị chết đuối và lũ cuốn, 1 thợ lặn người Hàn Quốc cũng thiệt mạng và 2 người khác phải nhập viện vì bị nước cuốn ngoài khơi đảo Mactan miền trung Philippine.

Theo cơ quan này, con số người thiệt mạng dự kiến còn tăng khi hai cơn bão nhiệt đới nhiều khả năng sẽ đổ bộ lên đảo Luzon (1 trong các hòn đảo chính của Philippine).

Ngay tại thủ đô Manlina, mưa lớn liên tiếp gây lụt trên diện rộng  trong tuần qua khiến nhiều văn phòng chính phủ và trường học bị buộc phải đóng cửa, ngoại ô thành phố cũng bị cảnh báo nguy cơ sạt lở đất rất lớn.

Mưa lớn khiến nhiều đường phố tại Malina thành các con sông nhỏ.

Trong khi đó tại Luzon, con số người bị ảnh hưởng bởi thiên tai lên tới 40.000 người, hiện có khoảng 4.000 người đã phải đến nơi tạm trú vì lũ lụt và lở đất.

Mỗi năm có khoảng 20 cơn bão đổ bổ vào Philippine và tạo ra vô số thiệt hại. Đặc biệt phải kể đến cơn bão Haiyan năm 2013 khiến 6.300 người thiệt mạng và 14 triệu người mất nhà cửa.

Bình Nguyễn (Reuters)
.
.
.