Lầu Năm Góc gửi nhầm vi khuẩn bệnh than tới Hàn Quốc

Thứ Năm, 28/05/2015, 15:38
Ngày 28/5, Quân đội Mỹ đã vô tình gửi mẫu bệnh than đến 9 phòng thí nghiệm tại nước này và một căn cứ quân sự tại Hàn Quốc.
Lầu Năm Góc cho biết họ đã vô tình gửi mẫu bệnh than từ cơ sở Dugway Proving đến nhiều nơi.Ảnh: EPA.

Một phòng thí nghiệm của Bộ Quốc phòng Mỹ ở Utah đã vô tình chuyển những mẫu vi khuẩn bệnh than còn sống  trên đến các cở sở tại Texas, Maryland, Wisconsin, Delaware, New Jersey, Tennessee, New York, California và Virginia, và căn cứ không quân Osan tại Hàn Quốc.

Hai mươi quân nhân tại căn cứ Không quân Osan Hàn Quốc đang được điều trị vì nghi ngờ đã tiếp xúc với mẫu vi khuẩn trên. Trong khi đó tại Mỹ, các biện pháp tương tự cũng đang được áp dụng với 4 dân thường. Tuy nhiên theo ông Jason McDonald, phát ngôn viên Trung Tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) 4 người này có "nguy cơ rất nhỏ"

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Đại tá Steve Warren cho biết các mẫu đã bị tiêu hủy theo phương pháp thích hợp.

Theo hãng tin AP đây là vụ việc chuyển nhầm vi khuẩn bệnh than mới nhất một năm sau trường hợp tương tự xảy ra tại Trung Tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC).

Bình Nguyễn (theo BBC)
.
.
.