Jordan - Nhật Bản nhấn mạnh cam kết chống khủng bố

Thứ Tư, 04/02/2015, 14:26
Ngay sau khi biết tin IS thiêu sống phi công Muath al Basasbeh, Nhật Bản đã gửi lời chia buồn, đồng thời tái khẳng định sẽ cùng Jordan chống chủ nghĩa khủng bố.

Thái Tử Feisal, Chủ tịch Hội đồng lập pháp tối cao Jordan, hôm 3/2 đã nhận được công hàm ngoại giao của Phó ngoại trưởng Nhật Bản Yasuhide Nakayama, bày tỏ đánh giá cao của Tokyo đối với những nỗ lực mà Jordan thực hiện để giải quyết vụ IS bắt cóc nhà báo chiến trường Kenji Goto, người đã bị tổ chức khủng bố hành quyết man rợ vừa qua.

Phi công Mouath al Kasaesbeh trong video được IS tung ra hôm qua, trước khi bị thiêu sống. Ảnh: SITE

Thái tử Feisel lên án mạnh mẽ hành vi tội ác mà tổ chức khủng bố gây ra cho phi công Muath al Kasasbeh trái với luật và giáo lý của tất cả các tôn giáo và công ước quốc tế.

Thái tử Feisal và ông Natakayma nhấn mạnh cam kết 2 nước sẽ tăng cường hợp tác đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tích cực tăng cường chống chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.

Phạm Trúc
.
.
.