Hải quan Nga nhầm đậu phụ là ma túy

Thứ Hai, 09/03/2015, 11:30
Một nhóm 34 khách du lịch Trung Quốc đến Nga đã gặp rắc rối với nhân viên hải quan Nga ở sân bay Sheremetyevo ở Mát-xcơ-va ngày 7/3 vì trong hành lý có các túi bột phụ gia làm đậu phụ của mình.

Khi kiểm tra hành lý đến trên chuyến bay từ Bắc Kinh đến Mát-xcơ-va, nhân viên hải quan Nga đã thấy những túi bột này và nghi ngờ đây là ma túy đang được nhóm hành khách này chuyển lậu vào Nga. Hải quan Nga tin rằng lượng bột nặng hơn 225kg này là ma túy đá và đây là một vụ rất lớn.

Tuy nhiên, sau khi có sự can thiệp của đại diện chức trách Trung Quốc tại Nga, mẫu bột đã được đem đi xét nghiệm và được xác định là chất phụ gia để sản xuất đậu phụ.

Đậu phụ được tưởng nhầm là ma túy.

Nga là nước có số người nghiện ma túy rất lớn, mà theo một đánh giá không chính thức lên đến 2 triệu người. Đây là vấn nạn thực sự của nước này nên Chính phủ nỗ lực để ngăn chặn nguồn cung các loại chất  gây nghiện.

Một khía cạnh khác là tình trạng tham nhũng của Nga rất nghiêm trọng, thâm nhập mọi tầng lớp chính quyền và tác động đến mọi mặt đời sống.

Trong bối cảnh quan hệ quốc tế hiện nay, quan hệ Nga – Trung đang phát triển mạnh trên nhiều phương diện.

Nhóm du khách Trung Quốc cuối cùng đã được thả cho đi.

Gia Bảo (theo Telegraph)
.
.
.