Cảnh sát Australia phá đường dây trộm dữ liệu thẻ tín dụng

Thứ Sáu, 30/11/2012, 17:05
Ngày 29/11, hãng tin Prensa Latina (Cuba) dẫn nguồn cảnh sát Australia cho biết, cảnh sát nước này vừa bắt giữ một nhóm 16 đối tượng vì hành vi trộm dữ liệu thẻ tín dụng lớn nhất trong lịch sử Australia.

Theo nguồn tin trên, nhóm người này đã sử dụng 300 trong tổng số 500 nghìn thẻ tín dụng giả trong các giao dịch mua bán hàng hóa với giá trị lên tới gần 32 triệu USD ở châu Âu, Hongkong, Australia và Mỹ.

Chỉ huy lực lượng chống tội phạm qua mạng Glen McEwen cho hay, đây là cuộc điều tra chiếm dụng thẻ tín dụng lớn nhất trong lịch sử một quốc gia ở châu Đại Dương.

Thẻ tín dụng giả (Ảnh : RIA.).

Ông cũng cho biết thêm rằng, nếu không có sự hợp tác của 13 quốc gia và các khu vực tài chính, ngân hàng Australia, họ đã không thể tìm ra được dấu vết các giao dịch của nhóm tội phạm này

Hà Khổng (theo Prensa Latina)
.
.
.