Cameroon: Phu nhân Phó Thủ tướng bị nhóm Boko Haram bắt cóc

Chủ Nhật, 27/07/2014, 22:58
Nguồn tin từ nhà chức trách Cameroon cho biết, phu nhân Phó Thủ tướng Amadou Ali đã bị bắt cóc sau khi nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram tấn công vào thị trấn Kolofata phía bắc nước này.

Thị trưởng của thị trấn Kolofata nói trên cũng bị bắt cóc ngay tại nhà riêng trong cuộc tấn công nói trên. Ngoài ra, 3 người khác đã thiệt mạng khi các chiến binh Hồi giáo tràn vào thị trấn.

Ông Amadou Ali và gia đình ăn mừng lễ Ramadan tại nhà riêng ở thị trấn Kolofata vào thời điểm cuộc tấn công diễn ra. Hiện ông Amadou đã được hộ tống đưa tới nơi an toàn một thị trấn lân cận

Boko Haram, nhóm chiến binh Hồi giáo người Nigeria, đã tăng cường các cuộc tấn công xuyên biên giới vào Cameroon trong những tuần gần đây sau khi Cameroon triển khai quân đội tới khu vực, tham gia các nỗ lực quốc tế để chống lại nhóm này.

Đây là lần thứ 3 các chiến binh Boko Haram tấn công vào Cameroon. Trong hai lần tấn công trước, nhóm này đã khiến 4 binh sĩ Cameroon thiệt mạng

Bình Nguyễn (theo Reuters)
.
.
.