Boko Haram đổi tên thành ‘Nhà nước Hồi giáo ở Tây Phi’

Thứ Hai, 27/04/2015, 15:01
Sputnik News ngày 27/4 dẫn nguồn từ tờ The Independent của Anh cho biết, nhóm phiến quân cực đoan Boko Haram đã tuyên bố đổi tên nhóm thành “Nhà nước Hồi giáo ở Tây Phi” (ISWA). Thông tin này đã xuất hiện trên các mặt báo ở Nigeria từ ngày 25/4.

Theo tờ Independent, “Boko Haram đã đổi tên để khởi động một cuộc tấn công mới chống lại các lực lượng chính phủ”.

Nhóm phiến quân Boko Haram. (Ảnh: AP).

Nhóm phiến quân Hồi giáo Sunni này đã trải qua năm năm trong một cuộc chiến du kích để thiết lập một Nhà nước Hồi giáo ở đông bắc Nigeria và là tác giả của phần lớn các cuộc tấn công xảy ra ở nước này. Chúng cũng hoạt động ở phía Bắc Cameroon, qua các cuộc tấn công vào những khu dân cư, cướp hàng hóa và bắt cóc con tin.

Hồi tháng Ba vừa qua, Boko Haram tuyên bố trung thành với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hoạt động mạnh mẽ ở Syria và Iraq. Và cho tới ngày 13/3, IS chấp thuận lời thề trung thành đó của Boko Haram và gọi đó là “sự mở rộng của Vương quốc Hồi giáo tới Tây Phi”.

Khổng Hà (theo Sputnik News)
.
.
.