Bình Nhưỡng căng thẳng vì Mỹ và Hàn Quốc tập trận

Thứ Ba, 09/03/2010, 14:25
Trước khi cuộc tập trận "Key Resolve and Foal Eagle" diễn ra, ngày 7/3, quân đội CHDCND Triều Tiên đã tuyên bố, sẽ "đáp trả thẳng tay" bất kỳ cuộc tấn công nào bởi Bình Nhưỡng coi đây là hành động chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Theo AFP, BBC và Tân Hoa xã, bất chấp những đe dọa từ CHDCND Triều Tiên, sáng 8/3, 18.000 lính Mỹ và 20.000 binh sỹ Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận "Key Resolve and Foal Eagle" (thường niên) kéo dài trong 11 ngày (từ 8 đến 18/3).

Theo phát ngôn viên của quân đội Mỹ Kim Yong-kyu, cuộc tập trận "Key Resolve and Foal Eagle" (Giải pháp then chốt và Đại bàng non) nhằm diễn tập cách thức triển khai quân tiếp viện Mỹ trong tình huống khẩn cấp trên bán đảo Triều Tiên.

WashingtonSeoul tuyên bố, cuộc tập trận "Key Resolve and Foal Eagle" hoàn toàn mang tính phòng vệ. Giới quân sự cho rằng, cuộc tập trận "Key Resolve and Foal Eagle" nhằm kiểm tra khả năng phòng thủ của Hàn Quốc trong trường hợp xảy ra các tình huống khẩn cấp. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Won Tae-jae cho biết, đây là cuộc tập trận thường niên.

Trước khi cuộc tập trận "Key Resolve and Foal Eagle" diễn ra, ngày 7/3, quân đội CHDCND Triều Tiên đã tuyên bố, sẽ "đáp trả thẳng tay" bất kỳ cuộc tấn công nào bởi Bình Nhưỡng coi đây là hành động chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh hạt nhân. Bình Nhưỡng cũng tuyên bố, sẽ tạm ngưng những nỗ lực nhằm giải giáp vũ khí hạt nhân, đồng thời củng cố kho vũ khí nguyên tử của mình.

Bình Nhưỡng cũng khẳng định, tất cả các cuộc đối thoại quân sự giữa CHDCND Triều Tiên với Mỹ và Hàn Quốc sẽ bị ngừng lại nếu cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn diễn ra. CHDCND Triều Tiên thậm chí còn tuyên bố, sẽ không bị ràng buộc bởi Thỏa thuận đình chiến kết thúc cuộc chiến 1950-1953 bởi Mỹ và Hàn Quốc chuẩn bị tập trận quân sự chung.

Ngày 2/3, Bình Nhưỡng đã chỉ trích cuộc tập trận này bởi cho rằng nó phá vỡ hòa bình và cản trở tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Bộ Tổng tham mưu Hàn Quốc khẳng định, quân đội nước này luôn giám sát chặt chẽ các cuộc tập trận của CHDCND Triều Tiên và hiện vẫn chưa phát hiện bất kỳ dấu hiệu khả nghi từ Bình Nhưỡng

Phương Anh
.
.
.