Bỉ lại khủng hoảng chính trị

Thứ Hai, 03/12/2007, 11:32
Các cuộc đàm phán gấp rút cho việc thành lập chính phủ liên minh ở Bỉ đã thất bại. Ngày 2/12, nhân vật đứng đầu cho vị trí Thủ tướng Yves Leterme thừa nhận rằng ông đã thất bại trong việc thành lập chính phủ liên minh.

Trong buổi trò chuyện với Vua Albert II, ông Yves Leterme cho biết, các cuộc thảo luận trong gần 6 tháng qua đều không đem lại kết quả tốt đẹp.

Ngược lại, khoảng cách giữa đảng phái đến từ vùng Flemish nói tiếng Hà Lan, phía Bắc nước Bỉ và đối tác vùng Wallonia ngày càng bị nới rộng.

Trước tình hình như vậy, Vua Albert II đã chấp nhận lời xin từ chức của Yves Leterme. Tin từ hãng AFP cho biết, Yves Leterme được đề cử vào vị trí Thủ tướng từ ngày 10/6 nhưng cho đến nay ông vẫn không thể thành lập liên minh giữa đảng Tự do công giáo của mình và hai đảng riêng biệt khác.

Cái khó ở đây chính là sự phân chia giữa các vùng miền đặc biệt là khoảng cách xa nhau về tốc độ phát triển kinh tế.

Hiện chưa rõ ai sẽ thay thế vị trí của ông Yves Leterme để thành lập chính phủ liên minh

Anh Tuấn
.
.
.