Bê bối sử dụng thuốc cấm trong quân đội Anh

Thứ Bảy, 15/12/2007, 14:00
Báo cáo của Viện Nghiên cứu quân đội Hoàng gia Anh ngày 14/12 cho biết, số sĩ quan quân đội có kết quả xét nghiệm dương tính đối với các loại thuốc cấm như heroin, ma tuý tổng hợp ngày càng gia tăng.

Chẳng hạn, nếu năm 2003, con số này chỉ dừng ở 517 người thì đến cuộc xét nghiệm mới đây, số binh sĩ sử dụng ma tuý đã tăng lên gần 800 người.

Những sĩ quan quân đội này đều là thành viên trong Lực lượng hải quân hoàng gia và Lực lượng không quân. Điều đáng nói là trong các đơn vị chưa được kiểm tra hoặc chưa phải thực hiện các xét nghiệm thì nguy cơ binh sĩ sử dụng ma túy cũng rất cao.

Phần lớn các binh sĩ đều giải thích rằng sử dụng ma tuý và chất kích thích để tạo cảm giác an toàn, có hưng phấn cho những cuộc chiến trường kỳ, khắc nghiệt. Đặc biệt, đối với các binh sĩ đóng quân trên đất Iraq, hiện tượng sử dụng ma tuý hay cocaine càng tăng mạnh

PV
.
.
.