Campuchia:

Bắt kẻ dọa giết người công bố bản đồ biên giới với Việt Nam

Thứ Ba, 08/09/2015, 15:53
Tòa án Phnom Penh hôm 7/9 đã buộc Phorng Seyha (27 tuổi), công nhân xây dựng tại khu vực Sadao Kong thuộc quận Ba Phnom, tỉnh Prey Veng tội đe dọa giết người nhằm vào GS Sok Touch.

Theo tin từ tờ Cambodia Daily, tên này bị buộc tội theo điều 233 và sẽ được đưa tới nhà tù Prey Sar.

Nguồn tin này cũng khẳng định, Phorng Seyha đã đe dọa giết GS Sok Touch hồi tuần trước trên mạng Facebook. Nguyên do là vì GS Sok Touch, hiện là HIệu trưởng trường Đại học Khemara đã thành lập một nhóm độc lập để nghiên cứu bản đồ biên giới Việt Nam – Campuchia nhằm bác bỏ những tuyên bố không đúng của đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP).

Phorng Seyha (27 tuổi), công nhân xây dựng tại khu vực Sadao Kong thuộc quận Ba Phnom, tỉnh Prey Veng bị buộc tội đe dọa giết người nhằm vào GS Sok Touch. (ảnh: CambodiaDaily).

Sun Sokly, một cảnh sát thuộc Sở cảnh sát Phnom Penh cho biết, Phorng Seyha bị bắt tại tỉnh Banteay Meanchey khi đang tìm cách vượt biên sang Thái Lan qua đường biên giới Poipet. Ngay sau đó, hắn đã bị đưa về Phnom Penh để thẩm vấn và giam tại nhà tù Prey Sar.

Anh Tuấn
.
.
.