Báo biếm họa Hamburger Morgenpost bị tấn công

Chủ Nhật, 11/01/2015, 16:49
Cảnh sát Đức cho biết, họ đã bắt giữ 2 người đàn ông vì tình nghi gây ra vụ tấn công nhắm vào một tờ báo xuất bản các tranh biếm họa của Tạp chí Charlie Hebdo.

Báo Hamburger Morgenpost thông báo trên trang điện tử của họ rằng, vào lúc 2h20’ sáng nay (giờ địa phương) đã xảy ra một vụ phóng hỏa đốt cháy nhiều tư liệu trong kho lưu trữ, nhưng may mắn không có ai bị thương vong.

Cảnh sát Hamburg cho biết họ đã bắt giữ 2 nam thanh niên sống gần tòa soạn.

Bà Karina Sadowsky, người phát ngôn tờ báo hiện chưa công bố thông tin chi tiết về các nghi can đồng thời thông báo cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đang tích cực điều tra vụ việc.

Trụ sở của báo Hamburger Morgenpost ở Hamburg, Đức. Ảnh: AFP. 

Báo biếm Hamburg đã xuất bản các tranh biếm họa từ Charlie Hebdo sau ngày những tên khủng bố sát hại 12 nhân viên của tạp chí ở Paris (Pháp) để bày tỏ tình đoàn kết với các nhà báo đồng nghiệp đã khuất.

Có rất nhiều cơ quan báo chí cấp quốc gia và địa phương ở Đức cũng xuất bản tranh biếm họa. Hiện nay, các tờ báo đó đang được cảnh sát Đức bảo đảm an ninh.

Phạm Trúc
.
.
.