Bangladesh: Lính biên phòng nổi loạn, 154 người lãnh án tử hình

Thứ Tư, 06/11/2013, 14:36
Theo thông tin từ báo chí địa phương Bangladesh ngày 5/11, một toà án ở nước này mới kết án tử hình 154 bị cáo dính líu đến cuộc nổi loại của lính biên phòng xảy ra vào năm 2009 khiến hơn 70 người thiệt mạng. Các bị cáo trên bị tuyên phạm tội giết người, tra tấn và âm mưu.

Theo Nhật báo Dhaka Tribune, đã có hơn 800 người, trong đó chỉ có 20 thường dân, dính líu đến vụ việc trên và ngoài số bị cáo lãnh án tử hình, tòa án còn kết án chung thân đối với 150 người, trong số đó có đại diện của Đảng Quốc gia Bangladesh (BNP) - tổ chức đối lập quan trọng nhất tại nước này.

Ngoài ra, gần 200 người khác bị các mức án tù khác nhau và 270 người được xử trắng án, nhưng có thể sau này họ sẽ bị xét xử theo các vụ án khác.

Để đảm bảo an ninh cho phiên tòa này, giới chức Bangladesh đã phải huy động tới gần gần 2.000 cảnh sát.

154 người đã lãnh án tử hình do dính líu đến vụ nổi loạn của lính biên phòng diễn ra hồi năm 2009 tại Bangladesh.

Theo nguồn tin từ tòa án, các phần tử gây ra cuộc nổi loạn vì nhiều động cơ khác nhau như kinh tế, chính trị hoặc ngoại giao.

Cuộc nổi loại diễn ra vào ngày 25/2/2009. Lính biên phòng Bangladesh đã chiếm giữ trụ sở chỉ huy biên phòng ở thủ đô Daca và ra tay sát hại 74 người, trong đó có nhiều quan chức và tướng lĩnh quân đội. Những kẻ nổi loạn đòi hỏi tăng lương, cải thiện điều kiện làm việc. Cuộc nổi loạn đã nhanh chóng lan rộng sang các căn cứ quân sự ở các thành phố khác của Bangladesh.

Vào tháng 10/2012, 11 tòa án ở Bangladesh đã xét xử ban hành lệnh bắt giữ đối với 5.976 người và tuyên trắng án đối với 115 người

Hà Khổng (theo Ria Novosti)
.
.
.