Chen nhau nhận quần áo miễn phí, 23 người thiệt mạng

Thứ Sáu, 10/07/2015, 15:44
Ngày 10/7, Cảnh sát Bangleadesh cho biết, ít nhất 23 người đã thiệt mạng và 50 người khác bị thương khi nhiều người dẫm đạp lên nhau trong một vụ hỗn loạn tại thị trấn Mymensing miền bắc nước này.

Những nạn nhân thiệt mạng gồm 22 người phụ nữ và 1 trẻ em. Các nhà chức trách cho biết số người thiệt mạng dự kiến sẽ còn tăng do nhiều người bị thương khá nặng.

Vụ hỗn loạn bắt nguồn từ việc gần 1.500 người cố tìm cách đi vào cổng một nhà máy thuốc lá trước bình minh để nhận quần áo phát miễn phí. Cảnh sát đã bắt giữ 7 người trong đó có chủ nhà máy.

Thị trấn Mymensing - địa điểm xảy ra vụ dẫm đạp nằm cách thủ đô Dhaka khoảng 115 km về phía bắc.

Vụ việc diễn ra trong tháng ăn chay Ramadan, nơi những người giàu có tại Bangladesh thường tổ chức phát quần áo miễn phí cho người nghèo.

Bình Nguyễn (theo AP)
.
.
.