Anh: Mất dữ liệu cá nhân của 45.000 người

Thứ Hai, 18/08/2008, 15:44
Dữ liệu cá nhân của 45.000 người bao gồm ngày tháng năm sinh, số thẻ bảo hiểm xã hội và các thông tin khác đã bị mất.

Báo cáo của Bộ Tư pháp Anh (MoJ) ngày 17/8 khẳng định những thông tin này bị mất trong 9 vụ mất mát của năm 2007. Nghiêm trọng nhất là vụ việc xảy ra hồi tháng 6 năm ngoái, khi mà tên tuổi, địa chỉ và số tiền gửi ngân hàng của 27.000 người làm việc cho MoJ đã "không cánh mà bay". Tiếp đó là vụ biến mất của hai chiếc CD ghi các cơ sở dữ liệu trợ cấp nuôi trẻ của toàn bộ 25 triệu gia đình.

Đáng chú ý là việc mất dữ liệu cá nhân có thể còn liên quan đến việc thay đổi thông tin cá nhân nhằm phục vụ cho mục đích làm giả thẻ căn cước để vào nước Anh, lên kế hoạch tổ chức các vụ tấn công khủng bố. Hiện MoJ đang bị Chính phủ Anh lên sức ép buộc phải cải tổ và tiến hành điều tra sâu về những vụ mất mát nói trên

Chu Nguyễn
.
.
.