Ấn độ trang bị kính nhìn đêm cho xe tăng và các loại xe chiến đấu

Thứ Năm, 04/04/2013, 22:16
Ngày 3/4, hãng thông tấn PTI của Ấn Độ đã đăng tải quyết định của Bộ Quốc phòng Ấn Độ về việc mua kính nhìn đêm để trang bị cho xe tăng chủ lực và các loại xe chiến đấu khác.

Các quan chức quân sự Ấn Độ dự định chi 28.200 triệu rupee (khoảng 518 triệu USD) để mua khoảng 5.000 kính nhìn đêm. Trong số đó, 2.000 chiếc sẽ dùng để trang bị cho các xe tăng T-72 và 1.200 chiếc khác cho xe tăng T-90.

Đối với các xe chiến đấu khác, chủ yếu là xe chiến đấu bộ binh BMP-2, dự kiến sẽ mua 1.780 kính nhìn đêm.

Trước đó, Văn phòng Quân sự Ấn Độ cho biết, chỉ 10% những xe tăng và xe vận tải quân sự của quân đội nước này là có khả năng tham gia các cuộc chiến vào ban đêm.

Xe tăng T-72 và T-90.

Hiện nay, quân đội Ấn Độ sở hữu hơn 900 xe tăng T-90, khoảng 2.400 T-72 và gần 1.500 xe chiến đấu bộ binh BMP-2.

Kính nhìn đêm là một trong những trang bị hỗ trợ rất cần thiết cho người lính. Dựa trên kỹ thuật khuếch đại ảnh hoặc kỹ thuật chụp ảnh nhiệt, kính nhìn đêm “biến” ánh sáng hồng ngoại mà mắt thường không nhìn thấy được thành ảnh có thể thấy rõ

Hà Khổng (theo Ria Novosti)
.
.
.