Ấn Độ và Nhật Bản hợp tác xuất khẩu đất hiếm

Thứ Ba, 13/11/2012, 16:13
Nỗ lực tìm kiếm nguồn cung đất hiếm ngoài Trung Quốc của Nhật Bản đã có một bước tiến lớn khi quốc gia Nam Á đã đồng ý một thoả thuận xuất khẩu đất hiếm cho xứ sở mặt trời mọc.

Hợp đồng xuất khẩu đất hiếm giữa hai nước sẽ được ký trong chuyến thăm Nhật Bản ngày 15/11 sắp tới của Thủ tướng Ấn Độ. Theo đó,  hai bên sẽ  trao đổi một biên bản thoả thuận về đảm bảo nguồn cung đất hiếm. Thoả thuận này sẽ mở đường cho Ấn Độ có thể xuất khẩu hàng ngàn tấn đất hiếm - nguyên liệu cực kì quan trọng cho nghành công nghiệp bán dẫn tới Nhật Bản.

Đất hiếm nguyên liệu chiến lược của nghành công nghiệp bán dẫn.

Hiện tại, Nhật Bản với nền cồng nghiệp bán dẫn phát triển bậc nhất thế giới đang gặp các khó khăn không nhỏ khi mà nguồn cung cấp đất hiếm lớn nhất của họ là Trung Quốc quyết định giảm bớt khối lượng xuất khẩu.

Ngoài Ấn Độ, Nhật Bản cũng đang tích cực thúc đẩy tìm kiếm những nguồn cung đất hiếm khác

Thanh Bình (theo NHK)
.
.
.