Ai Cập ngăn chặn các trang web khiêu dâm

Thứ Hai, 01/04/2013, 16:59
Ngày 31/3, ông Sherif Hashem, Phó giám đốc Cơ quan Quản lý viễn thông Ai Cập cho biết nước này đã chuẩn bị đầy đủ các thiết bị và công nghệ để ngăn chặn việc truy cập đến các trang web nội dung khiêu dâm.

Theo Hashem, công nghệ mới sẽ cho phép chặn truy cập đến các trang web "đen" trên toàn bộ lãnh thổ Ai Cập.

Từ tháng 1/2013, các nhà cung cấp dịch vụ Internet đã cài đặt bộ lọc có khả năng chặn các truy cập đến nhưng trang web có nội dung khiêu dâm.

Cũng theo ông Hashem thì cơ quan Cơ quan Quản lý viễn thông Ai Cập đang chờ đợi quyết định từ chính quyền để xác định những trang web nào sẽ bị chặn truy cập.

Một người đàn ông xem một trang web khiêu dâm trên Internet.

Tờ Ai Cập Độc Lập, một phiên bản tiếng Anh của nhật báo Al-Masry Al-Youm vào ngày 31/3 cho biết rằng lệnh cấm này ra đời sau phán quyết của tòa án Hành chính Cairo vào tháng 5/2009 cấm các trang web khiêu dâm bởi nó lan truyền sự trụy lạc làm  băng hoại các truyền thống xã hội, niềm tin và đạo đức.

Dự án ngăn chặn các trang web khiêu dâm này của Ai Cập tiêu tốn tới 3,7 triệu USD

Bình Nguyễn (theo RIA)
.
.
.