Afghanistan: Taliban chiếm một quận, sát hại 100 người

Thứ Sáu, 26/09/2014, 22:56
Tin từ hãng Reuters chiều 26/9 cho biết, hàng trăm tay súng của Taliban đã tấn công và chiếm đóng quận Ajrestan ở tỉnh Ghazni, phía Tây Nam thủ đô Kabul và sát hại hơn 100 người.

Giới chức tỉnh Ghazni cũng thừa nhận rằng, cho đến nay, họ đã mất liên lạc với lực lượng cảnh sát ở quận Ajrestan. Phó cảnh sát trưởng khu vực Ghazni Asadullah Safi nói: “Không có dấu hiệu cầu cứu nào từ chính quyền quận Ajrestan cũng như lực lượng cảnh sát. Chúng tôi sợ rằng họ đã bị tiêu diệt”.

Chiến binh Taliban ở Afghanistan ngày càng manh động. (ảnh; Getty)

Trong khi đó, hãng tin BBC cho hay, 10 làng ở quận Ajrestan hiện đang nằm trong tay Taliban. 15 thường dân đã bị Taliban chặt đầu, trong đó có cả phụ nữ vì bị nghi là làm “gián điệp” cho chính quyền. 12 nhân viên cảnh sát khác cũng đã bị sát hại một cách dã man. Ngoài ra còn hàng chục thường dân khác bị thiệt mạng trong các cuộc giao tranh. Chính quyền Kabul đang lo ngại, sau khi chiếm đóng được quận Ajrestan, Taliban có thể mở rộng các hoạt động tấn công sang các khu vực khác như Uruzgan, Daikundi… 

Anh Tuấn
.
.
.