80 người chết vì giẫm đạp ở Ấn Độ

Thứ Ba, 30/09/2008, 13:50
Sáng nay, 80 người thiệt mạng và 150 người bị thương khi chen lấn tại một ngôi đền đạo Hindu ở thành phố Jodhpur, miền bắc Ấn Độ. Giới chức địa phương dự đoán con số thương vong sẽ còn tăng.

Khoảng 12.000 người hành hương đã đổ về ngôi đền mang tên Chamunda Devi ở thành phố lịch sử thuộc bang Rajasthan, khi lễ hội lớn của đạo Hindu mở màn sớm nay. Bức tường trên con đường dẫn đến ngôi đền bị sập khiến đám đông bắt đầu hỗn loạn và dẫm đạp lên nhau, dẫn đến thảm kịch.

Đài truyền hình địa phương chiếu hình ảnh những người tình nguyện khiêng xác của các nạn nhân ra xe cảnh sát. Một số người tìm cách sơ cứu cho những nạn nhân bị thương ngay bên lề đường.

Tình trạng xô đẩy khiến nhiều người chết tại các ngôi đền xảy ra khá phổ biến ở Ấn Độ, nời thường có hàng nghìn người tập trung ở những khu vực linh thiêng và có diện tích nhỏ. Hồi tháng 8 vừa qua, một vụ chen lấn tương tự xảy ra ở phía bắc nước này đã làm 145 người thiệt mạng

Theo Ngọc Sơn (VnExpress/AP, Reuters)
.
.
.