5 đời Tổng thống Mỹ từng là quân nhân

Thứ Ba, 24/04/2012, 20:01
Trong lịch sử hơn 200 năm cùng 44 đời Tổng thống, nước Mỹ từng có 5 người thăng tiến từ quân đội. Nhân sắp tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, báo chí Mỹ đã ôn lại cuộc đời các vị Tổng thống này.

Người đầu tiên được nhắc tới là George Washington, vị Tổng thống đầu tiên với hai nhiệm kỳ (22/2/1732 - 14/12/1799). Washington được xếp thứ 2 trong số 31 Tổng thống và thứ 2 trong 5 Tổng thống "vĩ đại nhất". Sau khi gia nhập quân đội, ông được cử làm chỉ huy, thăng tiến nhanh rồi trở thành Tổng tư lệnh và trở thành vị Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ.

Tuy phải tham chiến liên miên, nhưng khi bước sang tuổi 26, George Washington đã quyết định lấy Martha Dandridge Custis, 27 tuổi, con gái duy nhất của một chủ trang trại giàu có bang Virginia, một góa phụ đã có hai con. Nếu khi đó người ta lập danh sách những người giàu nhất nước Mỹ thì George Washington phải đứng đầu trong số 400 người giàu nhất bởi góa phụ Martha Dandridge Custis đã mang theo 15.000ha đất cùng nhiều tài sản khác sau khi lên xe hoa với ông.

Khi George Washington chết (1799), bất động sản của ông trị giá hơn 500.000 USD (thời giá khi đó). Ngoài việc để lại toàn bộ số tài sản trên cho vợ, ông còn trả tự do cho người hầu phòng William và cho người hầu này được hưởng một khoản trợ cấp trị giá 30 USD/năm. Đối với số nô lệ còn lại, ông yêu cầu trả tự do cho họ sau khi vợ ông qua đời.

Là Tổng thống thứ bảy với 2 nhiệm kỳ, Andrew Jackson (15/3/1767 - 4/3/1837) khi chào đời không có cha và đến năm 14 tuổi thì mồ côi mẹ. Andrew Jackson nhập ngũ năm 1812. Trận đánh nổi tiếng nhất của Andrew Jackson là vào tháng 1/1815. Trong khi quân Anh bị chết và bị thương hơn 2.600 người, thì binh sỹ do Andrew Jackson chỉ huy chỉ thương vong có hơn 10 người.

Tổng thống George Washington, Tổng thống Andrew Jackson, Tổng thống Zachary Taylor, Tổng thống Ulysses S.Grant, Tổng thống Dwight D.Eisenhower.

Trong thời gian tại nhiệm, ông Andrew Jackson đã giải quyết khá ổn thỏa những khoản nợ trong ngân khố quốc gia. Nguồn thu nhập của Tổng thống khi đó dựa vào đầu cơ đất đai bởi ông là một chủ trang trại lớn với 150 nô lệ cùng một trường đua ngựa và được đánh giá là một trong những Tổng thống giàu nhất thế kỷ XIX. Ngoài việc nổi tiếng trong quân ngũ, ông Andrew Jackson còn được mệnh danh là một trong những Tổng thống phong tình nhất nước Mỹ. Ông yêu say đắm ngay từ khi mới 17 tuổi. Đến khi cưới vợ (8/1791), Andrew Jackson lại phạm luật là cưới người phụ nữ chưa ly dị chồng. Việc này bị phát hiện, ngày 17/1/1794, vợ chồng ông phải tổ chức lại đám cưới tại Nashville, bang Tennessee.

Zachary Taylor (24/11/1784 - 9/7/1850) được bình chọn đứng thứ 24 trong số 31 Tổng thống. Các sử gia cho rằng, do theo cha rong ruổi nơi biên cương từ khi còn nhỏ nên Zachary Taylor nhanh chóng thích nghi với cuộc sống nhà binh và ông chính thức cuộc đời binh nghiệp từ tháng 5/1808 với quân hàm Thiếu uý. Trận chiến năm 1814 của Thiếu tá Zachary Taylor và trận chiến năm 1845 của Thiếu tướng Zachary Taylor đã khiến cho tên tuổi của ông được lưu danh sử sách.

Zachary Taylor không những nổi tiếng là một chỉ huy quân đội xuất sắc, mà còn là một chủ trang trại trồng bông giàu kinh nghiệm. Ngày 21/6/1810, Thiếu úy Zachary Taylor, 25 tuổi lên xe hoa với Margaret Mackall Smith, 21 tuổi tại Louisville, bang Kentucky. Tổng thống Zachary Taylor từ trần hồi 22h35' ngày 9/7/1850 tại Nhà Trắng khi đương nhiệm.

Ulysses S.Grant (21/4/1822 - 23/7/1885) là Tổng thống thứ 18 với 2 nhiệm kỳ (4/3/1869 - 4/3/1877). Ông được xếp thứ 30 trong 31 Tổng thống. Ulysses S.Grant gia nhập quân đội khi mới 17 tuổi. Cuộc chiến tranh Nam-Bắc đã làm cho tên tuổi của tướng Ulysses S.Grant nổi danh khắp nơi. Tháng 3/1864, Ulysses S.Grant được bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh quân đội. Khi đứng đầu nội các, mỗi năm Ulysses S.Grant chỉ nhận 6.000 USD tiền "Anh hùng chiến tranh".

Rời Nhà Trắng, Ulysses S.Grant rơi vào cảnh vô gia cư. Tuy đã cố gắng trở thành Giám đốc điều hành Công ty Đường sắt Phương Nam Mexico, nhưng cuối cùng Ulysses S.Grant cũng phải tuyên bố phá sản. Về sau, Ulysses S.Grant được nhà văn Mark Twain, một trong những ông chủ của Công ty Webster and Company, chuyên xuất bản sách cho ứng trước 25.000 USD, tức 25% tổng số tiền bản quyền cuốn hồi ký của ông. Ngày 8/8/1885, khoảng 1 triệu người đã đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng do bị bệnh hiểm nghèo.

Dwight D.Eisenhower (14/10/1890 - 28/3/1969) Tổng thống thứ 34 của nước Mỹ (với 2 nhiệm kỳ: 20/1/1953 - 20/1/1961) từng phục vụ trong quân đội gần 40 năm và tên tuổi của Tổng tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Âu Dwight D.Eisenhower bắt đầu nổi tiếng khắp nơi kể từ sau khi quân đội Mỹ chính thức mở mặt trận thứ hai (chiến dịch Bắc Phi tháng 11/1942) đánh quân Đức trong đại chiến thế giới lần thứ hai.

Năm 25 tuổi, Trung úy Dwight D.Eisenhower lên xe hoa với Marie Geneva Doud, 19 tuổi vào ngày 1/7/1916. Sau hôn nhân, Dwight D.Eisenhower lại có một cuộc tình sâu nặng với Kay Summersby, nguyên là người mẫu, diễn viên điện ảnh. Cuộc tình của họ bắt đầu sau khi vị hôn phu của Kay Summersby là Đại tá Richard Arnold bị chết tại Bắc Phi. Để giúp Dwight D.Eisenhower quên đi người tình này, Tướng Marshall (chỉ huy của ông) đã bổ nhiệm con trai ông làm Tham mưu phó, giúp việc cho bố

Quốc Tuấn - Khắc Dũng
.
.
.