40 ngày sau tấn thảm kịch Nam Ossetia: Nỗi đau chưa dịu

Thứ Ba, 16/09/2008, 11:39

Cách đây 40 ngày, vào đúng ngày 8/8, các đơn vị quân đội Gruzia đã tấn công vùng lãnh thổ tự trị Nam Ossetia. Và thế là đã bùng nổ những đụng độ vũ trang, gây nên cái chết của hơn 1.500 người, trong đó hầu hết là dân thường và binh sỹ gìn giữ hòa bình Nga. Và Tổng thống Nga Dmitri Medvedev đã tuyên bố ngày 8/8 là ngày Quốc tang của nước Nga.

Theo phong tục Nga cổ truyền, 40 ngày sau ngày Quốc tang đó, người Nga không chỉ ở trong nước mà cả ở nước ngoài lại làm lễ tưởng niệm những người đã ngã xuống ở Nam Ossetia vào ngày 8/8 đau buồn đó.

Đại sứ quán Nga ở các nước hôm nay cũng có những hoạt động hưởng ứng lễ tưởng niệm này. Đại sứ quán LB Nga tại Việt Nam đã gửi công điện tới các phương tiện thông tin đại chúng Việt Nam bày tỏ sự tiếc thương đối với hơn 1.500 người đã chết trong tấn thảm kịch Nam Ossetia vừa qua. Đồng thời, cũng bày tỏ sự vô cùng thương xót đối với hơn 34.000 người dân ở khu vực Cápcadơ buộc phải trở thành người tị nạn sau cuộc chiến Nam Ossetia

PV
.
.
.