2 nhà leo núi người Ý thiệt mạng trên đỉnh Mont Blanc

Thứ Tư, 14/08/2013, 13:21
Ngày 13/8, nguồn tin chính quyền địa phương cho biết, hai nhà leo núi người Ý đã bị một trận tuyết lở chôn vùi khi đang leo núi trên đỉnh Mont Blanc trong dãy Alps thuộc Pháp.

Thông tin từ lực lượng hiến binh Pháp tại khu vực Haute-Savoie cho biết, 2 nạn nhân thuộc một nhóm 6 nhà leo núi đã bị một trận tuyến lở "tấn công" khi họ đang cố gắng chính phục đỉnh Mont Blanc du Tacul ở độ cao 4.200 mét.

3 trong số 6 người đã bị tuyết lở chôn vùi nhưng chỉ có 1 người được cứu sống. Hiện vẫn chưa có danh tính của các nạn nhân.

Đỉnh Mont Blanc du Tacul gần Chamonix, nơi 2 người leo núi người Ý thiệt mạng.

Vào mỗi mùa hè có tới 20.000 nhà leo núi cố gắng chinh phục đỉnh Mont Blanc - đỉnh núi cao nhất ở phía Tây Châu Âu.

Vụ tai nạn lớn nhất xảy ra vào tháng 7/2012 khi có tới 9 nạn nhân gồm 3 người Đức, một người Thụy Sĩ, 2 người Tây Ban Nha, 3 người Anh đã thiệt mạng cũng bởi một trận tuyết lở

Bình Nguyễn (Theo Channelnewsasia)
.
.
.