Lời khuyên bổ ích khi khách giao dịch tại ngân hàng

Thứ Tư, 12/06/2019, 11:00
Thời gian gần đây tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phía Bắc tình trạng trộm, cướp nhằm vào khách hàng sau khi giao dịch tại ngân hàng đang có chiều hướng tăng lên. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân trước, trong và sau khi gửi/ nhận tiền mặt từ ngân hàng cần phải hết sức cảnh giác…


Cho đến bây giờ chị Lê Thị L.H. (SN 1995, trú tại một chung cư ở khu Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn còn chưa hết bàng hoàng, tiếc nuối khi kể lại khoảnh khắc chị bị cướp đi hàng trăm triệu đồng.

Đó là vào một buổi chiều đầu hè, chị H. có việc phải đến chi nhánh ngân hàng X. (ở Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội) để rút tiền. Do công việc làm ăn thường xuyên giao dịch với ngân hàng, nên chị H. đỗ xe ô tô cách đó vài chục mét và đi bộ vào quầy giao dịch, viết yêu cầu rút hơn 400 triệu đồng.

Khoảng 30 phút sau, khi chị H. một tay cầm chìa khóa xe, tay kia xách chiếc túi nilon đen đựng tiền mặt chuẩn bị mở cửa xe thì bất ngờ bị 2 thanh niên đèo nhau trên chiếc xe máy phóng vèo qua. Và trong khoảng khắc, chiếc túi đựng tiền của chị H. đã bị giật phăng. Quá ngỡ ngàng, chị H. “đứng hình” mất mấy giây, rồi hô to “Cướp cướp” thì đã quá muộn. Chị cũng chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe máy của các đối tượng màu tím, song không rõ biển kiểm soát. Được người thân động viên, chị đã lên cơ quan Công an trình báo.

Nhóm đối tượng người Colombia chuyên dàn cảnh để trộm đồ trong xe hơi.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 15-3-2019, 2 người nước ngoài khi vừa rời khỏi một ngân hàng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cũng bị một nhóm đối tượng phóng xe với tốc độ cao giật mất chiếc ví trên tay của người phụ nữ. Trong ví có khá nhiều tiền mặt, ngoại tệ. Đáng chú ý, nhóm đối tượng đã “mai phục” tại đây từ nhiều giờ trước. Nên mặc dù 2 người nước ngoài đã di chuyển trên vỉa hè song vẫn bị các đối tượng bất ngờ áp sát để cướp giật.

Theo một chỉ huy Đội chống tội phạm cướp, cướp giật Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội, thời gian cuối năm 2018 đầu 2019 trên địa bàn TP đã xuất hiện một số ổ nhóm cướp giật, chuyên nhằm vào người dân vừa giao dịch tại ngân hàng. Quá trình trinh sát, cơ quan Công an có được thông tin về 2 đối tượng “oi khói”, từng có tiền án tiền sự có nhiều biểu hiện bất minh. Bọn chúng gồm Dương Văn Tân (SN 1996, trú tại Vĩnh Tân, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) và Đặng Hữu Lâm (SN 1978, trú tại Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội).

Ngày 19-5-2019, tổ công tác Đội chống tội phạm cướp, cướp giật đã phát hiện nhóm Tân - Lâm sau một thời gian tạm “gác kiếm” nay đã tiếp tục hành nghề. Tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, các trinh sát đã phát hiện Tân và Lâm đang lượn lờ để chờ dịp ra tay. Tổ công tác đã chia làm 2 nhóm, bất ngờ chặn đầu khóa đuôi hai tên cướp và đưa về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan Công an cả hai khai bọn chúng quen biết nhau trong trại giam. Đối tượng Lâm đã có 2 tiền án về tội “Cướp giật tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Còn Tân cũng có 2 tiền án, đồng thời đang bị truy nã về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi ra tù bọn chúng đã “chập” lại và rủ nhau đi cướp.

Để thực hiện hành vi, 2 đối tượng kiếm một chiếc xe Honda SH, lấy decal màu đen dán vào biển kiểm soát. Con mồi của bọn chúng là những người vừa giao dịch tại các ngân hàng, trên tay có túi, ví…bởi chúng cho rằng kiểu gì những người này cũng có tiền.

Đặc biệt nhóm đối tượng này hoạt động rất chuyên nghiệp, khi gây án đều bịt mặt, che biển số xe và sử dụng xe máy phân khối lớn để tẩu thoát nhanh. Các đối tượng khai nhận từ năm 2018 đến khi bị bắt đã gây ra hàng chục vụ cướp tài sản, với số tiền cướp được lên đến nhiều tỷ đồng.

Theo một chỉ huy Phòng CSHS Hà Nội, vài năm trở lại đây tình trạng trộm, cướp nhắm vào khách hàng sau khi giao dịch tại các ngân hàng đang có chiều hướng gia tăng.

Sau khi ra tù Lâm và Tân chuyên rình khu vực gần các ngân hàng để cướp giật tài sản.

Đầu năm 2017, Công an Hà Nội đã triệt xóa một băng trộm người nước ngoài chuyên dàn cảnh để trộm cắp. Thủ đoạn của các đối tượng là tiếp cận xe ô tô của người dân khi họ vào giao dịch tại các ngân hàng để dùng vật nhọn làm thủng lốp xe. Khi tài xế đang lúi húi thay lốp sẽ bị bọn chúng ra tay trộm tiền, tài sản trên xe

Anh P.V.H. (SN 1976, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) là một trong những nạn nhân của nhóm đối tượng này. Buổi trưa hè, anh H. điều khiển chiếc Chevrolet Spark đến gửi tại khu vực phố Hàng Da (quận Hoàn Kiếm). Khoảng 13 giờ 30 phút, sau khi đã giao dịch xong, anh H. lấy xe đi về.

Khi đi được vài trăm mét, anh H. phát hiện thấy xe có dấu hiệu bị xịt lốp nên đã đỗ lại vỉa hè phố Hàng Tre (phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm) để thay lốp. Khi anh H. đang lúi húi thay thì bị 2 đối tượng người nước ngoài mở cửa xe nẫng đi chiếc túi đựng tiền và tài sản lên tới hơn 400 triệu đồng.

Anh Phạm Văn B. (SN 1972) cùng bạn là anh Lê Anh D. (SN 1974) điều khiển xe ôtô Fortuner lên chi nhánh Ngân hàng BIDV trên phố Vũ Trọng Phụng (Thanh Xuân, Hà Nội) để rút tiền. Giao dịch xong, anh B. để 2 chiếc túi đựng tiền ở ghế sau rồi tiếp tục di chuyển sang quận Đống Đa.

Đi được một đoạn thì có 2 đối tượng người nước ngoài đi xe máy vọt lên rồi chỉ trỏ vào lốp ra hiệu bị xịt. Anh B. dừng xe tại cửa hàng sửa chữa ô tô ở số 271 phố Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội) để thay lốp. Khi thay xong anh B. choáng váng khi phát hiện 2 chiếc túi đựng 1,6 tỷ đồng đã biến mất.

Chị Hoàng Thị T. (SN 1982, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) đi rút tiền tại một chi nhánh ngân hàng tại huyện Đông Anh. Sau vài phút giao dịch, chị T. bàng hoàng phát hiện gần 500 triệu đồng để trong túi xách đã bị nẫng mất.

Sau một quá trình tổ chức điều tra tích cực, cuối tháng 3-2017 Phòng CSHS Hà Nội đã phát hiện bắt giữ một nhóm đối tượng mang quốc tịch Colombia chuyên dàn cảnh để trộm cắp. Thủ đoạn của nhóm này rất tinh vi.

Chúng chế ra những chiếc “đinh” từ thép cứng, được vát nhọn một đầu. Loại công cụ này sau khi dính vào bánh xe thì đều từ từ đâm vào lốp khiến bánh xe hết hơi. Đồng thời, các đối tượng cũng chọn loại dép tông có mũi khá dài rồi cắm đinh vào mũi dép. Khi tiếp cận xe ôtô của bị hại, tên ngồi sau xe máy chỉ cần “đá” mũi tông ra là bánh xe sẽ “dính đòn”.

Bọn chúng phân ra làm 2-3 nhóm, một nhóm chuyên theo dõi “con mồi” rồi báo cho nhóm sau tiếp cận. Lợi dụng lúc ôtô dừng đỗ hoặc chờ đèn đỏ, nhóm này sẽ áp sát từ phía đuôi xe phía bên phụ và chìa mũi dép tông có gắn đinh ra phía trước bánh xe. Chỉ cần xe chuyển bánh là đinh sẽ bám chặt vào lốp.

Khi chiếc xe xì hơi và tài xế buộc phải xuống bơm hoặc thay lốp, nhóm đối tượng khác sẽ nhanh chóng tiếp cận nơi để ví, túi xách rồi trộm cắp. Nhóm đối tượng này thường thuê nhà ở khu vực quận trung tâm, và thuê các loại xe tay ga như Nouvo, Airblade để hành nghề.

Năm đối tượng trong băng nhóm này sau đó đã phải lĩnh án từ 7 đến 13 năm tù giam cho tội trộm cắp tài sản.

Để bảo vệ tài sản của mình, cơ quan Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người đến ngân hàng, cửa hàng kinh doanh vàng bạc, quỹ tín dụng để giao dịch, khi đi ra ngoài phải chú ý cầm giữ tài sản cẩn thận, quan sát xung quanh xem có đối tượng nghi vấn; khi cảm thấy đảm bảo an toàn mới rời khỏi ngân hàng.

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo, xe ô tô không phải là nơi an toàn để cất giữ tiền, tài sản. Khi vào ngân hàng giao dịch là phải mang theo tài sản, hoặc nếu để ở xe thì phải có người ngồi bên cạnh trông giữ. Thực tế đã có rất nhiều vụ các đối tượng đập vỡ cửa kính xe để trộm cắp. Khi chuẩn bị xuống xe, lên xe cần phải hết sức chú ý quan sát, tránh đối tượng lợi dụng sơ hở để cướp giật tài sản.

Ngoài ra, đối với những người di chuyển bằng xe máy cần cho tiền, trang sức vào trong cốp xe, hoặc có người cầm giữ cẩn thận, tránh không treo túi xách dưới chân, tay lái…

Minh Trí
.
.
.