Cần siết chặt nạn mua bán giấy tờ bệnh viện giả

Thứ Sáu, 03/07/2015, 07:00
Tình trạng "cò" hoành hành tại các bệnh viện lớn từ lâu đã khiến dư luận hết sức bức xúc. Đặc biệt hiện nay đang nổi lên hiện tượng bán giấy tờ xuất viện, giấy khám sức khỏe giả qua mạng càng khiến nhiều người hoang mang. Chỉ cần một cú điện thoại, các loại giấy tờ liên quan đến bệnh viện sẽ được mang đến tận tay người cần. Điều đáng nói, những giấy tờ này được làm giả hoàn toàn từ con dấu của bệnh viện đến chữ kỹ của bác sĩ, tất nhiên giá cả lại vô cùng "phải chăng".
"Vừa rẻ vừa tiện…"

Cơ quan Công an đã từng bắt giữ, khởi tố một số đối tượng làm giả giấy tờ của các bệnh viện lớn. Điều này dường như vẫn chưa khiến các đối tượng hoảng sợ. Thực tế chúng vẫn hoạt động khá ngang nhiên, công khai và có phần ngày một nở rộ. Hình thức rao bán cũng rất đơn giản. Chúng lập các fanpage, đẩy tin lên các trang rao vặt, để lại số điện thoại... sử dụng những lời lẽ "có cánh" nhằm câu nhử khách hàng.

Trên một trang facebook có tên: "Giấy khám sức khỏe rẻ nhất Hà Nội" có nội dung: Giấy khám sức khỏe lấy ngay - 90K, giấy giáp lai - 150k được lấy ngay; giấy thi lái xe ôtô 150k; giấy xác nhận nằm viện, giấy ra viện, vào viện - 150k… Đây là mẫu mới nhất của Bộ Y tế ban hành năm 2013 - 2014 - 2015. Được lấy ngay chỉ cần gọi 0942631… Các đối tượng cũng không quên nhắn nhủ với khách hàng, được giảm giá nếu mua nhiều, có bán sỉ, bán buôn giá cực hấp dẫn, làm cả thứ bảy và chủ nhật.

Một chiếc giấy chứng nhận điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai mà phóng viên mua được với giá 120.000 đồng.

Chúng tôi liên hệ với một số điện thoại được để lại trên trang facebook - "Giấy khám sức khỏe rẻ nhất Hà Nội". Người nghe máy là một nữ giới giọng khá ngọt ngào. Cô gái này cho hay, có thể giao hàng toàn quốc, giá như đã niêm yết trên trang. Nếu giao hàng xa, khách hàng phải trả tiền ship và thanh toán trực tiếp khi nhận hàng. Khách hàng có thể để lại dữ liệu cá nhân như cân nặng, chiều cao, tên tuổi, ngày tháng năm sinh hoặc có thể không cần để lại gì, sẽ tự ghi sau khi nhận hàng.

Trong vai một sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội, vì mải chơi cùng bạn gái mà bỏ học hơn 1 tuần, muốn mua giấy xuất viện để làm đơn xin nghỉ học, tôi gọi điện đến một cơ sở chuyên cung cấp giấy tờ giả.

Như thể gặp được khách hàng béo bở cô nhân viên đon đả mời chào: "Vậy em qua cổng trường Đại học C, bên chị sẽ chủ động giao hàng tận nơi cho em. Đảm bảo giấy xịn, nhà trường không thể phát hiện được. Em để lại thông số cá nhân cũng được, không cũng chẳng sao vì bọn chị bán giấy cho em sau đó muốn ghi gì thì ghi, bệnh gì cũng được".

Sau cuộc điện thoại, nhân viên bán giấy nằm viện hẹn 3 giờ chiều tại cổng trường Đại học C. Chúng tôi chờ đợi chừng 30 phút thì nhận được cuộc điện thoại với nội dung: "Đi nhận hàng anh phải đi một mình và địa điểm do bọn em chọn. Cũng vì do độ này Công an làm gắt nên chúng em phải cẩn thận".

Chúng tôi được hẹn gặp tại một con ngõ nhỏ khá vắng vẻ. Một thanh niên mặt thư sinh chừng 20 tuổi xuất hiện. Cậu thanh niên này cho hay, cậu chỉ là nhân viên, còn người giao dịch trước là "sếp", chuyên bắt mối trên mạng và giao việc cho một số nhân viên đi ship hàng.

Rất chuyên nghiệp, cậu thanh niên lôi hai bịch giấy tờ trong cốp xe rồi hỏi: "Anh cần giấy ra viện đúng không? Cần của bệnh viện nào để em kiếm, ở đây có đủ loại giấy tờ của những bệnh viện uy tín trên địa bàn Hà Nội. Giá của mỗi giấy là 120 nghìn đồng, cho em thêm 20 nghìn tiền ship".

Sau khi tìm được giấy xuất viện đúng như yêu cầu, cậu thanh niên hướng dẫn cho khách khá tỉ mỉ cách ghi thông số. Chúng tôi buông câu hỏi đầy nghi ngờ, liệu có bị phát hiện giấy giả khi nộp cho nhà trường không? Nhân viên bán hàng quắc mắt: "Bọn tôi bán cho cả trăm người, có ai bị phát hiện đâu. Cứ yên tâm, trôi hết ấy mà".

Thất thoát hàng tỷ đồng

Vào tháng 4 vừa qua, Công an quận Đống Đa, Hà Nội khởi tố bị can với Nguyễn Thị Tơ (22 tuổi, Nam Định) để điều tra hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Tơ khai nhận, trước khi bị bắt chị ta đã bán trót lọt hàng loạt giấy tờ liên quan đến bệnh viện. Đối tượng mua "hàng" của Tơ chủ yếu là sinh viên, công chức.

Một đối tượng chuyên bán giấy liên quan đến bệnh viện đang hướng dẫn người mua điền thông số lên giấy.

Khi giao dịch thành công, Tơ được chia 50% giá trị. Theo Tơ, ngoài cơ sở làm giấy tờ bệnh viện giả còn rất nhiều cơ sở khác đang hoạt động, kinh doanh "mặt hàng" này trên mạng. Khách hàng chỉ cần gọi điện đặt là có người chuyển tới. Tơ là người trực tiếp lên mạng Internet để lấy mẫu, dấu, tên bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Y học cổ truyền rồi về "chế" thành giấy ra viện giả, giấy chứng nhận sức khỏe giả. Sau khi có trong tay, Tơ rao bán qua tài khoản facebook của mình với giá 80.000 đồng đến 100.000 đồng/ tờ.

Khi giao dịch, đối tượng Tơ sẽ ghi những thông tin của khách hàng, sau khi thu tiền giao hàng mọi thông tin và số điện thoại của khách sẽ được xóa sạch. Khi đang thực hiện hành vi bán giấy ra viện giả thì Tơ bị bắt, tại hiện trường, Cảnh sát còn thu giữ 16 loại giấy tờ khác nhau, đóng dấu đỏ của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Y học cổ truyền cùng với dấu, tên của bác sĩ. Cơ quan giám định xác định dấu giả được tạo bằng kỹ thuật in màu.

Ông Hồ Quang Tấn, Trưởng phòng Bảo vệ Chính trị nội bộ, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ với phóng viên: Việc dùng loại giấy tờ giả này không chỉ biến người sử dụng trở thành những kẻ dối trá, mà còn làm thất thoát hàng tỷ đồng của Nhà nước nếu để tình trạng này diễn ra liên tục và thường xuyên.

Tình trạng làm giả giấy tờ của Bệnh viện Bạch Mai xảy ra nhiều với diễn biến phức tạp. Thời gian gần đây, Công an tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình cũng từng nhiều lần đến Bệnh viện Bạch Mai để xác minh các loại giấy tờ, con dấu, chữ ký bác sỹ do các đối tượng làm giả của Bệnh viện Bạch Mai.

Các đối tượng làm giấy tờ bệnh viện giả bị cơ quan bắt giữ.

Ngày 28/4 Công an thành phố Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 7 người liên quan trong 2 đường dây chuyên làm giả và mua bán giấy xuất viện, nhập viện, giấy khám sức khỏe... gồm: Vũ Văn Đề (24 tuổi), Dương Văn Mạnh (24 tuổi, cùng ngụ Q.Thanh Xuân), Đặng Thị Tuyết (20 tuổi), Đinh Quang Tùng (24 tuổi, cùng ngụ Q.Cầu Giấy), Bùi Thị Thu Hà (24 tuổi), Đinh Thế Nam (22 tuổi, cùng ngụ Q.Hoàng Mai) và Nguyễn Thị Thương (24 tuổi, ngụ Q.Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Trước đó, lực lượng Công an đã phát hiện rất nhiều trang rao bán các loại giấy khám sức khỏe, giấy xuất, nhập viện tại một số chuyên khoa đầu ngành đóng trên địa bàn Hà Nội, với giá từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng, khách hàng nhận được giấy chỉ trong 24 giờ. Đầu năm 2015, lực lượng Công an phát hiện đối tượng Đề (sinh viên một trường Đại học tại Hà Nội) tự nghĩ cách làm giả giấy khám sức khỏe của Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương.

Đề giao bán trên mạng xã hội facebook; ghi cả số điện thoại di động để người mua liên hệ. Từ đầu năm 2015, Đề bán được cả trăm chiếc giấy khám sức khỏe, thu lời khoảng hơn 15 triệu đồng. Đối tượng Mạnh mua lại giấy tờ giả của Đề sau đó rao bán lại với giá 50.000 đồng/giấy. Không những vậy, đối tượng này còn làm được các loại giấy tờ giả khác như: giấy ra viện, giấy nằm viện… của Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương rao bán với giá từ 15.000 đồng đến 80.000 đồng/giấy.

Ba đối tượng Thương, Tuyết và Tùng là những khách hàng quen của Mạnh, hay nói cách khác chúng là những con buôn giấy tờ giả. Khám xét nơi ở của nhóm này, lực lượng Công an thu giữ một con dấu khắc tên bác sĩ, 217 tài liệu giả là giấy tờ ra viện, giấy xin xác nhận, giấy khám sức khỏe, giấy chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương.

Nhóm đối tượng thứ 2 bị bắt giữ là Hà và Nam (đều là sinh viên một trường Đại học trên địa bàn Hà Nội). Các đối tượng này đã bàn nhau cùng làm giả các loại giấy tờ ra viện, giấy chứng nhận điều trị, sổ khám chữa bệnh của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, sau đó giao bán trên facebook. Đối tượng Nam đặt làm con dấu khắc tên Bệnh viện Bạch Mai, Khoa Khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu, con dấu của Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc và mua con dấu khắc tên bác sĩ….

Trong khi đó Hà tìm các mẫu giấy ra viện, giấy chứng nhận điều trị, sổ khám chữa bệnh của 2 bệnh viện trên sau đó đánh máy và làm giả bán cho khách hàng. Các đối tượng này bán ra với giá từ 40.000 đồng đến 80.000 đồng/tờ. Tại nơi ở của nhóm đối tượng này, cơ quan Công an đã thu giữ được 2 con dấu giả mạo tên bác sĩ và 2 con dấu giả Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, cùng 51 tài liệu giả mạo khác.

Trung tá Hoàng Văn Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Đống Đa cho biết: Họ lấy mẫu đơn xuất, nhập viện của bệnh viện đã được in sẵn, sau đó dùng phần mềm word của văn bản máy tính tạo ra mẫu tương tự của bệnh viện. Đối với con dấu, các đối tượng này dùng phần mềm chỉnh sửa làm một con dấu tròn màu tương tự như màu dấu tròn bệnh viện in trên file word sau đó mang ra in màu. Nếu in trên giấy chất lượng tốt màu sẽ rất giống, còn đối với giấy chất lượng xấu màu sẽ nhạt hơn.

Tên và chữ ký của bác sĩ do chính các đối tượng này làm luôn. Ai có nhu cầu sau khi mua về sẽ điền tên, địa chỉ trên đó. Về cơ bản nhìn qua rất khó phát hiện, giấy làm giả chủ yếu dựa theo mẫu của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Y học cổ truyền. Những mánh khóe đó dễ làm, dễ kiếm tiền nên nhiều đối tượng đã tham gia làm.

Phong Anh
.
.
.