Y án 2 bị cáo lừa bán thiên thạch

Thứ Năm, 19/03/2015, 18:37
Chiều 19/3, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng đã tuyên ý án sơ thẩm, mức án 13 năm tù đối với Vi Xuân Uyên; mức án 10 năm tù đối với Trần Văn Ngọc.
>> Thiên thạch huyền bí và những vụ lừa hàng trăm tỷ đồng

Theo cáo trạng, Uyên (68 tuổi, ngụ quận Ba Đình, Hà Nội), Ngọc (45 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) cấu kết cùng với Trần Văn Phương (47 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre), Nguyễn Văn Đoàn (34 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) dựng lên “màn kịch” mua bán thiên thạch.

Nhóm bị cáo lừa bán thiên thạch chiếm đoạt tài sản. 

Tháng 4/2013, Ngọc tìm đến ông Trần Bá Lựa là bạn của Uyên nói có người ở Bến Tre bán đá thiên thạch với giá 5 tỷ đồng. Sau đó, Ngọc dẫn ông Lực đến gặp Uyên và Uyên đồng ý mua “thiên thạch” với giá 82 triệu USD/kg. Ông Lựa rủ bà Nguyễn Thanh Lượt (Bình Phước) hùn tiền cùng mua.

Ngày 12/5/2013, bà Lượt xuống Cần Thơ gặp nhóm của Phương và đưa số tiền 2,9 tỷ đồng để nhận hàng. Lấy tiền xong, Phương và đồng bọn bỏ trốn.

Khi điều tra, Công an TP Cần Thơ phát hiện băng nhóm trên còn lừa anh Phạm Bá Vũ (ngụ TP Hồ Chí Minh), chiếm  đoạt số tiền 140 triệu đồng.

Ngày 23/9/2014, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt, Uyên mức án 13 năm tù, Ngọc 10 năm tù, Phương 14 năm tù và Đoàn 8 năm tù giam.

Sau án sơ thẩm, Uyên và Ngọc kháng cáo xin giảm án, bị hại cũng kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với Phương, Uyên và Đoàn.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo và bị hại không đưa ra được tình tiết mới, HĐXX đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Văn Vĩnh
.
.
.