Xử lý nghiêm hành vi điều khiển xe quá tải, thách thức CSGT

Thứ Ba, 14/12/2021, 09:10

Sau khi trở lại trạng thái bình thường mới, các hoạt động giao thông vận tải gia tăng trở lại. Đặc biệt, trong thời điểm cuối năm, nhu cầu vận chuyển hàng hóa kéo theo tình trạng xe chở quá tải, quá khổ đang có dấu hiệu tái diễn trên nhiều tuyến đường trong tỉnh Bình Định.

Theo lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Định, trước đây, xe hàng hóa đường dài vi phạm tải trọng có chiều hướng giảm, song nay dần gia tăng trở lại.

Trung tá Nguyễn Trần Xuân Vương, Trưởng Trạm CSGT Tuy Phước (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định), cho biết, đầu năm 2021 đến nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã lập biên bản xử phạt hơn 2.200 trường hợp vi phạm về tải trọng, chở hàng quá khổ, rơi vãi, thay đổi thiết kế xe; riêng trong 1 tháng cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông vừa qua đã xử lý hơn 185 trường hợp, phạt tiền hàng tỷ đồng.

Đã điều khiển xe quá tải, còn thách thức CSGT -0
Trạm CSGT Tuy Phước tăng cường kiểm tra tải trọng xe trên quốc lộ 1.

Không chỉ vi phạm lỗi chở hàng quá tải trọng, hiện tượng tài xế vi phạm không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, chống đối CSGT đang có chiều hướng gia tăng.

Chẳng hạn, vào khoảng 14h30 ngày 2/12, tổ tuần tra của Trạm CSGT Tuy Phước làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước (Bình Định) phát hiện xe tải BKS 61H-041.43 có dấu hiệu vi phạm quá tải trọng khi đang lưu thông trên đường nên ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra. Thế nhưng, tài xế điều khiển xe tải này không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra của CSGT, tiếp tục cho xe tăng tốc chạy thẳng.

Tổ tuần tra đuổi theo, yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Khi dừng được xe thì lái xe tải nêu trên tiếp tục đóng cửa xe, không xuống và không chấp hành việc kiểm tra. Cán bộ làm nhiệm vụ giải thích, vận động tài xế phối hợp làm việc nhiều lần và yêu cầu xuất trình các loại giấy tờ để kiểm tra theo quy định nhưng tài xế này không chấp hành, tiếp tục đôi co và không tuân thủ. Đến 16h45 cùng ngày, tổ tuần tra của Trạm CSGT Tuy Phước buộc phải lập biên bản với lái xe tải BKS 61H-041.43 với sự chứng kiến của Công an địa phương.

Qua kiểm tra, Trạm CSGT Tuy Phước xác định ôtô tải BKS 61H-041.43 vi phạm chở hàng vượt tải trọng cho phép tham gia giao thông được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 30-50% (vượt hơn 6,5 tấn). Với lỗi này, lái xe bị phạt 4 triệu đồng, bị tước giấy phép lái xe 2 tháng. Lái xe còn bị phạt lỗi không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ. Trong khi đó, chủ xe cũng bị phạt 14 triệu đồng, tước phù hiệu xe 2 tháng với lỗi giao phương tiện cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm.

Tổ công tác Trạm CSGT Tuy Phước còn nhắc nhở, yêu cầu chủ xe, tài xế khẩn trương khắc phục theo đúng quy định các lỗi vi phạm khác như: lắp thêm đèn chiếu sáng phía trước xe ôtô; lắp bánh lốp không đúng kích cỡ; tài xế vi phạm 5K Nghị định 171 (không có giấy test còn hiệu lực trong vòng 72 giờ).

Trung tá Nguyễn Trung Hiếu, Phó trưởng Trạm CSGT Tuy Phước, cho hay, từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị đã lập biên bản xử lý kiên quyết 5 vụ vi phạm tương tự. Điều đáng phê phán, các vụ việc được lực lượng CSGT phát hiện xử lý đều có cơ sở pháp lý rõ ràng, tuy nhiên vì biết bản thân mắc các lỗi như chạy quá tốc độ, chở quá tải trọng cho phép… và sợ bị lập biên bản xử lý nên có không ít lái xe “phớt lờ” hiệu lệnh dừng xe từ lực lượng chức năng.

Cá biệt, có lái xe dù đã vi phạm thay vì chấp hành theo đúng sự kiểm tra của lực lượng CSGT thì mở điện thoại livestream lên mạng xã hội với thái độ, lời nói không chuẩn mực. Với những hành vi này, các tổ công tác của Trạm CSGT Tuy Phước đều xử lý nghiêm theo quy định.

“Ngoài trạm cân kiểm soát tải trọng cố định đặt trên Quốc lộ 1, chúng tôi còn tổ chức tuần tra kiểm soát lưu động trên đường, sử dụng cân kiểm tra tải trọng lưu động để kịp thời xử lý các phương tiện vi phạm khi lưu thông trên các tuyến đường qua tỉnh. Tất cả các hành vi chở hàng hóa quá tải trọng cho phép đều bị lập biên bản, xử phạt nghiêm theo quy định”, Trung tá Nguyễn Trung Hiếu thông tin thêm.

Thanh Liêm
.
.
.