Nhiều vụ mất trộm vì ngủ quên... khóa cửa

Thứ Tư, 15/09/2021, 17:14

Cơ quan Công an cảnh báo, dù đang thực hiện giãn cách phòng, chống COVID-19, nhưng người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác với tội phạm, trước khi đi ngủ phải kiểm tra, đóng khóa cổng, cửa cẩn thận.

Ngày 15/9, Công an huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) bắt giữ Ngô Ngọc Mẫn (SN 1996, trú ở xã Hương Phong, TP Huế) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Mẫn đi bộ từ TP Huế đến xã Quảng Thành (huyện Quảng Điền). Tại đây, Mẫn phát hiện nhà của 1 hộ dân đang ngủ nhưng cửa không khóa và đột nhập vào bên trong.

Nhiều vụ mất trộm vì đi ngủ quên khóa cửa -0
Công an lấy lời khai đối với Ngô Ngọc Mẫn.
Sau khi “viếng” quanh nhà một vòng, Mẫn lấy trộm 1 xe máy Sirius, 1 điện thoại di động Samsung J2 cùng 2 triệu đồng trong ví rồi tẩu thoát. Mẫn khai nhận chỉ trong thời gian ngắn, đối tượng đã gây nhiều vụ trộm cắp tài sản tương tự tại xã Quảng Thành.

Ngày 15/9, Công an TP Huế (Thừa Thiên Huế) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Huy Hoàng (SN 2000, trú ở phường Phú Nhuận, TP Huế) về hành vi trộm cắp tài sản.

Nhiều vụ mất trộm vì đi ngủ quên khóa cửa -0
Công an TP Huế đấu tranh khai thác đối với Trần Huy Hoàng.

Trước đó, Hoàng đi bộ đến nhà 107 Khu tập thể Đống Đa, TP Huế thì phát hiện cửa nhà không khóa. Lợi dụng người nhà đang ngủ say, Hoàng mở cửa đột nhập lấy trộm 2 Laptop hiệu Dell, 1 điện thoại Iphone 11 Promax, 1 điện thoại Iphone 6S, 1 đồng hồ điện tử đeo tay hiệu Casino G-Shock.

Hiện, cơ quan Công an đã thu hồi toàn bộ tang vật để trao trả cho bị hại. Được biết, Hoàng là đối tượng đã có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản.

Cơ quan Công an cảnh báo, dù đang thời điểm giãn cách phòng, chống COVID-19 nhưng người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác với tội phạm, trước khi đi ngủ, ra khỏi nhà luôn kiểm tra, đóng khóa cổng, cửa cẩn thận, tránh để kẻ xấu lợi dụng đột nhập trộm cắp tài sản.

Hải Lan
.
.
.