Đường dây tuyển chọn cô dâu Việt bán cho đàn ông Trung Quốc hầu tòa

Thứ Ba, 18/08/2015, 14:49
Sáng 18/8, TAND cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm đã tuyên phạt Zhao Li Qun (44 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) và Phạm Thị Thu Linh (26 tuổi, ngụ Tây Ninh), mỗi bị cáo 6 năm tù về tội "Mua bán người."

Liên quan đến vụ án, trước đó tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Lưu Vĩ Tân (1961, ngụ quận 6) 2 năm tù cùng về tội "Mua bán người."

Hai bị cáo tại phiên xử.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2013, Linh lấy chồng ở Trung Quốc nên quen biết với Qun. Theo thỏa thuận, Linh về Việt Nam tìm phụ nữ có nhu cầu lấy chồng Trung Quốc, sau đó Qun sẽ đưa đàn ông Trung Quốc sang Việt Nam xem mặt để "mua" về làm vợ.

Để "mua" được vợ Việt Nam, một người đàn ông Trung Quốc phải trả cho Qun 30 nghìn Nhân dân tệ (khoảng 100 triệu đồng), Qun trả công cho Linh từ 10 đến 15 triệu đồng.

Qun móc nối với Tân có nhiệm vụ làm phiên dịch, xác nhận lý lịch tư pháp, xin cấp visa. Tân được trả 100 đến 150 nghìn đồng cho một lần phiên dịch và 500 nghìn đồng cho mỗi lần làm giấy tờ.

Quá trình điều tra xác nhận, từ tháng 4 đến tháng 9/2014, các đối tượng đã tuyển chọn được 8 phụ nữ Việt Nam bán cho đàn ông Trung Quốc. Qun đã nhận và bán thành công 6 người, hai người còn lại chưa bán được.

Đến ngày 20/9/2014, trong lúc Qun đang làm thủ tục xuất cảnh cho N.T.T. (SN 1989) cùng một người đàn ông Trung Quốc tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM thì bị cơ quan điều tra bắt quả tang.

Trần Hiền
.
.
.