Đối tượng đi xe biển xanh giả, chở ngà voi lậu ra đầu thú

Thứ Ba, 08/09/2015, 20:50
Sau hơn nửa tháng bị truy nã, đối tượng Nguyễn Văn Quý (40 tuổi), đăng ký HKTT tại thôn Trưng, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đi xe biển xanh giả chở ngà voi lậu đã ra đầu thú.

Thông tin trên được công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết vào chiều nay ngày 8/9.

Trước đó, ngày 17/8, công an TP Tam Kỳ ra quyết định truy nã Quý về hành vi “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”. Được sự vận động của Công an nên gia đình đã đưa Quý đến đầu thú.

Đối tượng Nguyễn Văn Quý ra đầu thú sau hơn nửa tháng bị truy nã - Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Tại cơ quan công an, bước đầu Quý đã khai nhận chính mình là người điều khiển xe Camry 4 chỗ mang biển số xanh giả chở ngà voi nhập lậu. Còn một đối tượng đi cùng trên xe đang được lực lượng công an đấu tranh lấy lời khai.

Trước đó vào khoảng 16h30’ ngày 7/6, tại ngã 3 đường Huỳnh Thúc Kháng – Nguyễn Hoàng (TP Tam Kỳ) xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô Camry đi biển xanh 80B-3555 với xe khách giường nằm. Ngay sau tai nạn, 2 người đàn ông trên xe đã bê 5 bao tải trắng xuống xe rồi thuê xe ôm chở đi. Thấy vật thể trong bao bung ra giống ngà voi nên lái xe ôm đã điện thoại báo công an TP Tam Kỳ.

Khi đến nơi, công an thu được 16 chiếc ngà voi, còn 2 người đàn ông này sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an TP Tam Kỳ sau đó đã xác định chiếc xe ô tô biển xanh trong vụ tai nạn dùng biển số giả, 16 chiếc ngà voi được nhập lậu.

Văn Luận
.
.
.