Đỡ đòn cho con, mẹ thiệt mạng

Thứ Năm, 04/06/2015, 15:13
Trong phiên xử sơ thẩm diễn ra vào sáng nay, 4/6, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Nhân (25 tuổi, ngụ TP.HCM) mức án 20 năm tù về tội “giết người”. 

Liên quan trong vụ án, HĐXX còn tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lê Văn Điệp (20 tuổi, TP.HCM) 1 năm 28 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) về tội “che giấu tội phạm”.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn với nhau từ trước, đêm  6/5/2014 Nguyễn Thành Nhân mang theo dao đi tìm Trần Vỹ Nam để đánh trả thù.

Hai bị cáo trong phiên xử.

Trên đường đi, Nhân gặp bạn là Nguyễn Lê Văn Điệp đang điều khiển xe gắn máy nên nhờ Điệp chở đi.

Khi cả hai đến trước nhà số 287 Tân Phước (phường 6, quận 11, TP.HCM), Nhân nhìn thấy Nam đang chơi đá banh cùng nhóm bạn nên bảo Điệp dừng xe.

Lúc này, Nhân bước xuống rồi lại gần dùng tay tát vào mặt Nam dẫn đến hai bên xảy ra xô xát. Thấy Nam bị đánh, một số người bạn trong nhóm cũng lao vào đánh Nhân. Ngay sau đó, Nhân rút con dao trong túi ra đâm liên tiếp vào người Nam 2 nhát, gây thương tích 26%.

Hay tin, bà Trần Ngân Ngọc (mẹ của Nam) chạy đến can ngăn, đỡ đòn cho con thì bị Nhân cầm dao đâm chết. Chưa dừng lại ở đây, Nhân tiếp tục dùng dao đâm bạn Nam hai nhát (gây thương tích 14%) trước khi lên xe cho Điệp chở đi.

Hai ngày sau khi gây án, Nhân mới đến Cơ quan công an đầu thú.

H.Anh
.
.
.