Đi trả thù hộ, dùng súng bắn nhầm người

Thứ Bảy, 08/08/2015, 11:45
Ngày 6/8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương (Hải Dương) ra quyết định truy nã Mạc Văn Toản (32 tuổi, hộ khẩu thường trú  tại thôn 12, xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) về hành vi cố ý gây thương tích. Liên quan đến vụ án trên, Đội Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội (TTXH) Công an TP Hải Dương đã bắt tạm giam 2 đối tượng. 

Trước đó, ngày 13/6, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hải Dương, nhận tin báo về vụ bắn súng tự chế, gây thương tích nghiêm trọng tại số nhà 49, đường Vũ Hựu, phường Thanh Bình, TP Hải Dương. Đây là hiệu cầm đồ do anh Nguyễn Thanh Hải làm chủ.

Vào khoảng 19h cùng ngày, anh Đinh Văn Chiến (50 tuổi, trú tại số 67, An Ninh, phường Quang Trung, TP Hải Dương) đến cửa hàng của anh Hải chơi. Trong lúc anh Chiến đang ngồi uống nước một mình thì một nam thanh niên đi từ đường Vũ Hựu tới… dùng súng tự chế (dạng súng bắn đạn hoa cải) chĩa vào vùng đùi anh Chiến bắn, làm nạn nhân bị thương.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, nhiều ngày sau đó lực lượng Công an có thông tin về đối tượng nghi vấn là Lê Quang Chung (43 tuổi, HKTT ở tổ 3B, khu 1, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Chung là đối tượng côn đồ, cộm cán ở Quảng Ninh. Đối tượng từng có 2 tiền án vừa ra tù cách đây không lâu. Sau khi ra trại, Chung tiến hành các hoạt động bảo kê, côn đồ gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. 

3 đối tượng trong vụ án. 

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Chung biến căn nhà thành một “pháo đài”. Xung quanh nhà, đối tượng cho lắp hệ thống camera dày đặc, có thể theo dõi được toàn bộ diễn biến bên ngoài.

Trong quá trình theo sát di biến động của Chung thì ngày 31/7, tên này cùng một số đối tượng khác mang theo một bao vũ khí và kiếm đi trên đường đã bị lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, phát hiện. Trong quá trình khám xét, Chung điên cuồng dùng vũ khí chống trả quyết liệt lực lượng làm nhiệm vụ. 

Với sự giúp đỡ của Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an TP Hải Dương đã bắt giữ Chung. Mở rộng điều tra, lực lượng trinh sát đã bắt giữ Đoàn Quốc Hữu (26 tuổi, ở 71B Chương Dương, phường Trần Phú, TP Hải Dương) vào ngày 2/8. Vào thời điểm phạm tội, Chung đang chấp hành án treo về tội cố ý gây thương tích, vụ án được làm sáng tỏ.

Nguyễn Tuấn Đạt (50 tuổi, ở 29, Phú Thọ, phường Tân Bình, TP Hải Dương) vay của Nguyễn Thanh Hải 150 triệu đồng nhưng chưa trả. Đến đầu tháng 6/2015, Đạt thường xuyên bị Hải gọi điện thoại thúc ép đòi tiền…

Vì chưa có tiền trả nợ nên Đạt nhờ Chung, là bạn quen biết về TP Hải Dương “nói chuyện” với Hải. Sau khi được Đạt nhờ, ngày 10/6, Đạt cùng với Chung, Toản và một người bạn của Toản tên là Thành (hiện chưa xác định được cụ thể) về TP Hải Dương gặp Hải. Hôm đó, do không gặp được Hải nên Đạt và Chung về TP Hạ Long còn Toản và Thành vẫn ở lại nhà Đạt.

Khoảng 12h ngày 13/6, Chung mang theo một khẩu súng bắn đạn hoa cải dài khoảng 60cm có báng bằng gỗ rồi rủ thêm Đàm Quang Cảnh (43 tuổi, ở phường Tuần Châu, TP Hạ Long) về TP Hải Dương. Chung đỗ xe ôtô ở đường Nguyễn Văn Linh gần ngã tư Vũ Hựu để Toản, Thành và Hữu đi vào bắn Hải. Hữu đi đến ngã tư thì đứng lại, Toản đứng ở ngoài đường Vũ Hựu gần nhà Hải, còn Thành mang súng vào trong quán. 

Vào thời điểm này, anh Đinh Văn Chiến, đang ngồi ở ghế cạnh bàn làm việc, do nhận nhầm anh Chiến là Hải nên Thành dùng súng nhằm vào chân anh Chiến bắn khiến anh bị gãy xương đùi phải, thương tích ở đùi trái và ngón 4 bàn tay phải.

Xuân Mai
.
.
.