Đi nhà nghỉ bị mất xe máy

Thứ Năm, 19/03/2015, 20:24
Đường, con ruột của chủ nhà nghỉ đã lấy xe mô tô của một khách đến nghỉ mang đi bán với giá 13 triệu đồng.

Ngày 19/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, vừa bắt khẩn cấp đối với Trần Văn Đường (39 tuổi, ngụ xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh).

Trần Văn Đường tại cơ quan điều tra.

Trước đó, anh Nguyễn Trung Tín (22 tuổi, ngụ huyện Tháp Mười) được bạn nhậu đưa đến nhà nghỉ Hoàng Nam (ấp 1, xã Mỹ Tân) thuê phòng nghỉ qua đêm.

Do anh Tín quá xỉn, người bạn nhờ nhân viên nhà nghỉ dẫn xe mô tô vào cất dùm. Khi tỉnh rượu thức dậy, anh Tín phát hiện xe mô tô bị mất liền báo cơ quan Công an.

Qua truy xét, cơ quan điều tra phát hiện, Đường là con ruột của chủ nhà nghỉ đã lấy xe mô tô của nạn nhân mang đi bán với giá 13 triệu đồng.

Cơ quan Công an đã thu hồi tài sản trao trả cho bị hại và bắt tạm giữ đối với Đường. Tại cơ quan điều tra, Đường thừa nhận hành vi của mình.

Thanh Phong
.
.
.