Di lý kẻ ‘đâm chết người rồi trốn vào Bình Phước’ về Hưng Yên

Thứ Tư, 08/07/2015, 21:05
Chiều 8/7, Nguyễn Quốc Nam, đối tượng chính trong vụ án giết người tại nhà nghỉ Thái Hiệp, thuộc phường Hiến Nam đã được di lý về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên.

Sau hơn 3 tháng lẩn trốn, 19h ngày 2/7, Nguyễn Quốc Nam (39 tuổi, trú tại ngõ 51, tổ Nam Hoà, phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) đã bị tổ công tác thuộc Đội trọng án, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Phòng 3, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Bộ Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thôn Thống Nhất, xã Phước Tân, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Đối tượng Nguyễn Quốc Nam khi bị lực lượng Công an bắt giữ tại Bình Phước.

Trước đó, đêm ngày 14/3, tại nhà nghỉ Thái Hiệp, do mâu thuẫn nên nhóm của Nguyễn Quốc Nam, tức Nam “Chỉ” đã xảy ra xô xát với nhóm của Long “Bình”, 37 tuổi, trú tại phường Quang Trung, TP Hưng Yên.

Trong vụ ẩu đả, Nguyễn Quốc Nam đã dùng dao đâm thấu tim người trong nhóm của Long là Nguyễn Trung Thành, 31  tuổi khiến anh này tử vong.

Hiện Công an tỉnh Hưng yên đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Vũ Linh
.
.
.