Đề nghị xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực xuất bản
Dự hội nghị có ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ TT&TT; ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW và đại diện các cơ quan quản lý chuyên ngành, đại diện các nhà xuất bản, cơ sở xuất bản trong cả nước…
Theo ông Chu Văn Hòa, Cục trưởng Cục Xuất bản, in và phát hành: Năm 2014, tổng số sách phát hành trên toàn hệ thống là 378 triệu bản, tăng 2% so với năm 2013; xuất khẩu 378 triệu bản sách, 6,5 triệu tờ báo, tạp chí (tăng 2%); nhập khẩu 52 triệu bản sách, 7,8 triệu tớ báo, tạp chí (tăng 3%)…
Qua công tác thanh tra, kiểm tra, trong lĩnh vực xuất bản, đã phát hiện, xử lý 399 xuất bản phẩm vi phạm (tăng 57% so với năm 2013). Trong đó, vi phạm chủ yếu là mạo danh nhà xuất bản, in lậu, nhập lậu, lưu hành bất hợp pháp, ghi không đúng, không đầy đủ thông tin trên xuất bản phẩm.
Mặc dù số lượng sách xuất bản cao hơn so với năm trước, nhưng chất lượng chưa đồng đều; thậm chí nhiều cuốn có nội dung vô bổ, nhảm nhí, không có giá trị giáo dục. Trong đó, một số xuất bản phẩm sai phạm nghiêm trọng bị dư luận phản ứng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của toàn ngành.
Đặc biệt, hiện tượng vi phạm bản quyền vẫn còn tiếp diễn trầm trọng và phức tạp. Tình trạng xuất bản nhưng không có văn bản chấp thuận của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả xảy ra rất nhiều, nguyên nhân là do sự tiếp tay của một số nhà xuất bản cho các đầu nậu sách. Điều này làm triệt tiêu tin thần nghiên cứu, sáng tạo của nhân sĩ, trí thức, phá hoại sản xuất của chính ngành Xuất bản, gây ảnh hưởng rất xấu đến cộng đồng xã hội...
Tại hội nghị, các đại biểu đề xuất tăng cường công tác quản lý xuất bản, có chế tài nghiêm khắc để xử lý các đơn vị sai phạm trong lĩnh vực xuất bản, kể cả thu hồi giấy phép và xử lý trách nhiệm theo quy định; cương quyết không để tồn tại các đơn vị xuất bản chạy theo lợi nhuận, cố tình vi phạm bản quyền hoặc thiếu trách nhiệm, xuất bản những ấn phẩm có nội dung trái thuần phong mỹ tục, bất chấp hậu quả về chính trị, tư tưởng, văn hóa…
