Đánh người va chạm giao thông rồi tiện thể… cướp xe

Thứ Tư, 22/07/2015, 15:33
Hôm nay, 22/7, TAND TP HCM xét xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo, tuyên giảm hình phạt bị cáo Nguyễn Phạm Duy Luân (18 tuổi, ngụ quận Bình Tân) từ 5 năm xuống còn 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt với bản án trước chưa thi hành là 6 năm 3 tháng tù.

Theo cáo trạng, trưa ngày 3/11/2013, sau khi nhậu cùng bạn bè, Luân điều khiển xe máy chở Phan Hồ Thiên Hoàng (20 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) đến trước số 32 Bàu Cát 1, Q. Tân Bình thì xảy ra va quẹt với xe máy do anh Phạm Quang Đăng điều khiển chở Đặng Tú Long làm cả hai xe té ngã.

Bị cáo Luân trước giờ tuyên án.

Sau tai nạn, Hoàng bước xuống xe chửi, đuổi đánh anh Đăng làm nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy. Luân ở lại hiện trường chửi và bắt anh Long đền tiền sửa xe. Do sợ bị đánh, anh Long bỏ chạy và báo công an.

Sau khi rượt đánh khiến cả hai nạn nhân phải bỏ chạy, Hoàng và Luân lấy luôn xe anh Đăng rồi tẩu thoát. Khi Hoàng và Luân chạy đến đường Trương Công Định thì bị bắt giữ.

Ngoài lần phạm tội này, trước đó Luân còn bị TAND quận Tân Bình xét xử tuyên phạt 2 năm 3 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản.”

Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 8/5/2015, Hoàng bị tuyên phạt ba năm tù nhưng không kháng cáo.

Hiền Trần- Như Hiếu
.
.
.